Thể thao >> Thể thao quốc tế

Bale công khai chống đối Real Madrid vì bị ngăn cản đến Trung Quốc

Tiền vệ xứ Wales Gareth Bale đã từ chối đến Munich dự Audi Cup cùng Real Madrid, sau khi anh bị ngăn cản chuyển đến Trung Quốc.

Đêm nay (30/7), Real Madrid sẽ chạm trán Tottenham trong khuôn khổ giải đấu giao hữu Audi Cup mà Bayern Munich đóng vai trò đội chủ nhà. Một thông tin đáng chú ý, đó là đội bóng Hoàng gia sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Gareth Bale.

Lý do là bởi cầu thủ người xứ Wales "không có được tinh thần tốt để thi đấu". Trước đó Gareth Bale đã được HLV Zidane bật đèn xanh để chuyển đến khoác áo CLB Jiangsu Suning ở Giải vô địch Trung Quốc kèm mức lương kỷ lục thế giới là 1 tiệu bảng mỗi tuần.

Bale công khai chống đối Real Madrid vì bị ngăn cản đến Trung Quốc

Nhưng vào giờ chót, thương vụ này đã đổ bể do phía Real Madrid bất ngờ đổi ý. Cụ thể chủ tịch Florentino Perez tuyên bố: "Bale là cầu thủ rất giá trị của Real Madrid nên anh không thể ra đi với giá rẻ".

Trước sự ngăn cản của ban lãnh đạo Real Madrid, Gareth Bale đã bày tỏ sự tức giận, thể hiện bằng hành động chống đối công khai khi không chịu cùng đội bóng Hoàng gia đến Đức thi đấu ở giải bóng đá tứ hùng Audi Cup.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Audi Cup sẽ khởi tranh từ ngày 30/7 với sự tranh tài của 4 đội gồm chủ nhà Bayern Munich và 3 khách mời là Real Madrid, Tottenham và Fenerbahce.

Ở trận khai mạc, Real Madrid sẽ gặp đội bóng cũ của Bale là Tottenham và sau đó hơn 2 giờ là trận đấu giữa Bayern Munich và Fenerbahce. Đội nào thắng sẽ đá chung kết vào ngày 31/7.

Ngọc Linh (SHTT)