Thể thao >> Asian Cup 2019

Bác sỹ ĐTVN: 'Đức Huy không phải điều trị gì, ngủ dậy là khỏe'

Tiền vệ Phạm Đức Huy của ĐT Việt Nam đã bị mất trí nhớ tạm thời sau một tình huống va chạm với một cầu thủ Iran, nhưng hiện tại thì sức khỏe của anh đã ổn.

Phút 57 trận đấu giữa Việt nam và Iran, khi tỷ số đang là 1-0, tiền vệ Phạm Đức Huy đã có pha va chạm vào đầu khá mạnh với cầu thủ đội bạn khiến anh ngất lịm trong giây lát.

Sau tình huống này, Đức Huy đã bị choáng và thậm chí còn mất trí nhớ tạm thời. Anh không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Ngân Văn Đại, một người đồng đội ở Hà Nội FC.

Bác sỹ ĐTVN: 'Đức Huy không phải điều trị gì, ngủ dậy là khỏe'
Tình huống va chạm khiến Đức Huy mất trí nhớ tạm thời

Việc Đức Huy bị mất trí nhớ tạm thời được chính cầu thủ này chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. “Có thể lúc này tôi ko nhớ ra điều gì. Nhưng ngày mai thức dậy nhìn tấm ảnh này. Là tôi biết ngày hôm qua tôi đã ra sân chiến đấu cùng những người đồng đội của mình!”

Và theo thông tin mới nhất mà phóng viên có được thì hiện tại tình hình sức khỏe của Đức Huy đã ổn. Bác sỹ đội tuyển khẳng định, "Huy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời do va chạm vào đầu. Huy không cần phải điều trị vì nó sẽ tự hết và không để lại hậu quả gì. Điều cần làm là ngủ một giấc ngon lành, sau một đêm mọi việc sẽ ổn trở lại".

Bảo Linh (SHTT)