Thể thao >> Thể thao trong nước

Ba tiêu chí HLV Park đưa ra cho 2 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games

Trả lời phỏng vấn trong buổi tập chiều qua 29/10 của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã đưa ra ba tiêu chí để lựa chọn hai cái tên quá tuổi dự SEA Games 30.

Theo quy định được nước chủ nhà Philippines công bố, ở môn bóng đá nam SEA Games 30, các đội bóng chỉ được đăng ký tối đa 20 cầu thủ, song sẽ được phép bổ sung hai cầu thủ nằm ngoài độ tuổi 22.

Đây cũng là vấn đề hot và được dư luận quan tâm rất nhiều trong thời gian qua, không ít những đề cử cho rằng những trụ cột của ĐTQG như Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Công Phượng,…nên được tạo điều kiện tham gia.

Ba tiêu chí HLV Park đưa ra cho 2 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games

Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới vào chiều hôm qua (30/10), HLV Park Hang-seo đã tiết lộ những tiêu chí để lựa chọn 2 cái tên sẽ đồng hành cùng lứa đàn em tại SEA Games sắp tới.

“Trong danh sách 20 người cuối cùng, nếu trừ đi 2 thủ môn nghĩa là còn 18 người, trong khi giải đấu có mật độ thi đấu rất dày.

Bởi vậy, tôi ưu tiên bổ sung người mà ĐT U22 Việt Nam đang yếu nhất, đó là điều đầu tiên.

Thứ 2, đó là mẫu cầu thủ linh hoạt, chơi được nhiều vị trí, theo tôi là từ 2 vị trí trở lên.

Cuối cùng, cầu thủ đó phải từ ĐT quốc gia xuống, có tốc độ phục hồi nhanh chóng.”, thầy Park chia sẻ.

Như vậy, chắc chắn sự lựa chọn của HLV Park Hang-seo sẽ là bổ sung hai cái tên từ ĐTQG Việt Nam xuống đội U22.

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với nhà ĐKVĐ Thái Lan và 4 đội bóng khác là Indonesia, Lào, Singapore và Brunei.

Ngọc Linh (SHTT)