Thể thao

Ba lý do khiến Harry Kane nhận lời Man Utd

Erik ten Hag đã coi Kane là ngôi sao cần chiêu mộ hàng đầu từ khi ông đặt chân tới Old Trafford Hè năm ngoái. Ước muốn này càng có cơ sở hiện thực hóa nếu như Tottenham không thể kết thúc mùa giải này với tấm vé dự Champions League.

Lời đề nghị mới đây trị giá 80 triệu bảng được phía MU xem là đủ sức hấp dẫn để Tottenham và cả Kane phải siêu lòng. Đội trưởng Tam Sư đang có những suy xét để có thể tìm đến Old Trafford vào mùa Hè tới.

Muốn trở thành huyền thoại của Premier League

Thứ nhất, Kane muốn ở lại Tottenham để trở thành kỷ lục gia về số bàn thắng cho CLB. Tuyển thủ Anh đã đạt được kỳ tích đó vào tháng Hai, khi anh ấy ghi bàn thứ 267 để xô đổ kỳ lục của huyền thoại đã quá cố Jimmy Greaves. Kane hiện đã có 271 bàn cho đội bóng thành London. Ngoài ra, anh còn đặt mục tiêu phá kỷ lục 260 bàn thắng ở giải Ngoại hạng của Alan Shearer. Harry còn kém khá xa con số này khi mới đạt thành tích 204 bàn.

Ba lý do khiến Harry Kane nhận lời Man Utd
Man Utd là nơi Kane có thể tiếp tục giấc mơ ghi bàn

“Đó chắc chắn là điều tôi muốn đạt được,” Kane thừa nhận gần đây. "Nhưng tôi cố gắng không nhìn quá xa về tương lai trong bóng đá. Rất nhiều thứ có thể thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn. Điều quan trọng là tôi cảm thấy sung mãn”.

Trước đây, Kane từng được những đội bóng hàng đầu châu Âu như Bayern Munich và Real Madrid liên hệ. Tuy nhiên, mong muốn trở thành cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Premier League đã níu giữ anh ở lại. “Tôi muốn ổn định và tận hưởng cuộc sống. Năm nay 29 tuổi, tôi nghĩ mình đã trải qua được 2/3 sự nghiệp cầu thủ. Không còn nhiều thời gian để bạn phải quyết định thay đổi lớn. Điều đó xét cho cùng, sẽ là một bước ngoặt”, Kane chia sẻ. Cho nên, về cơ bản, chuyển sang Man Utd là một cái gì đó tốt hơn cho Kane để hiện thực hóa mục tiêu có thêm những bàn thắng.

Ten Hag cần chứng minh khả năng

Thứ hai, Kane không quan tâm đến việc chuyển đến Old Trafford hồi năm ngoái là vì Manchester Utd cũng không hơn hẳn Tottenham ở khả năng cạnh tranh Premier League hay Champions League.

Ba lý do khiến Harry Kane nhận lời Man Utd - 1
Ten Hag muốn có Kane ngay khi về dẫn Man Utd

Tuy nhiên, cơn khát danh hiệu với MU đã được Ten Hag giải tỏa một tháng trước, với cúp Cúp Liên đoàn giành được sau khi hạ Newcastle. Nếu MU có thể giành thêm cả FA Cup và Europa League cuối mùa, đó sẽ là một sự thuyết phục lớn hơn nữa. HLV người Hà Lan rất muốn có Kane trong đội hình. Ở chiều ngược lại, Kane sẽ đồng ý chuyển sang đầu quân cho Man Utd nếu nhận thấy năng lực và tham vọng của Ten Hag đủ lớn.

Sự ra đi của Conte

Thứ ba, Kane từng muốn ở lại Tottenham vì sự có mặt của Conte. Conte đã thay thế Nuno Espirito Santpo và dẫn dắt đội bóng từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 4 trong 6 tháng đầu tiên ông nắm quyền. Với việc ký HĐ với hàng loạt ngôi sao như Richarlison, Bissouma và Perisic Hè năm ngoái, Tottenham được đánh giá cao ở khả năng cạnh tranh trong mùa này.

Tuy nhiên thực tế cho đến lúc này lại cho thấy Spurs đang bị chìm đắm vào tình trạng hỗn loạn. Họ đã không thể tiến xa ở Carabao Cup, FA Cup và Champions League, trong khi Conte lại mới phải cuốn gói ra đi 5 ngày trước. Thậm chí, đến suất dự Champions League mùa sau cũng có vẻ không chắc chắn, khiến Kane phải tự đặt câu hỏi về tương lai của mình.

Ba lý do khiến Harry Kane nhận lời Man Utd - 2
Đây là thời điểm Kane quyết định chuyển sang Man Utd

Kane đang ở ngã ba đường. Anh sẽ bước vào năm cuối cùng hợp đồng hiện tại và bước sang tuổi 30 vào mùa hè này. Điều đó có nghĩa là hợp đồng tiếp theo có thể là hợp đồng dài hạn cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Kane vẫn chưa giành được một danh hiệu lớn nào và đó chắc chắn là sự tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp. Ở lại và tiếp tục hy vọng? Điều đó dường như khó xảy ra với những đội bóng lâu năm không thành công như Tottenham.

Mùa hè trước, Kane có 3 lý do chính để ở lại Tottenham. Bây giờ, vẫn vì 3 lý do đó nhưng ở chiều ngược lại, anh sẽ tìm sang MU để tìm kiếm tham vọng cao hơn.

Minh Hiếu (SHTT)




a