Thể thao >> Champions League

Ba bàn nã vào lưới Man City giúp Liverpool lập kỷ lục

Đội chủ sân Anfield chưa bao giờ ghi nhiều bàn thắng ở Champions League như mùa giải hiện tại.

Nhờ Mo Salah, Oxlade-Chamberlain và Sadio Mane lần lượt "nổ súng" trong trận tứ kết lượt đi hôm qua, Liverpool đã có 31 bàn ở Champions League mùa này. Đây là thành tích tốt nhất của đội trong một mùa giải ở sân chơi cao nhất châu Âu cấp CLB.

Ba bàn nã vào lưới Man City giúp Liverpool lập kỷ lục
Liverpool đang bay bổng ở Champions League, nhờ tài ghi bàn của những ngôi sao tấn công như Mane.

Kỷ lục ghi bàn cũ của Liverpool ở Champions League là 29 bàn mà thế hệ Fernando Torres, Steven Gerrard, Xabi Alonso, Dirk Kuyt... lập ở mùa 2007-2008.

Mười năm về trước, Liverpool đạt đến mốc 29 bàn khi hoàn tất vòng tứ kết, nơi họ thua chung cuộc 5-7 (1-3 lượt đi, 4-4 lượt về) trước đồng hương Chelsea.

Mùa này, thầy trò Klopp cũng gặp một đồng hương Ngoại hạng Anh là Man City. Nhưng khác với năm xưa, Liverpool giờ đang có cơ hội lớn để đi tiếp vào bán kết nhờ thắng lợi 3-0 trong trận lượt đi hôm qua. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc  kỷ lục ghi bàn của CLB trong một mùa giải Champions League sẽ chưa dừng lại. 

Trong số 31 bàn mà Liverpool đang có, 21 bàn thuộc về bộ ba tấn công Salah, Mane và Firmino, với mỗi người đều có bảy bàn. Cầu thủ đã sang Barca hồi tháng Một Philippe Coutinho góp năm bàn. Oxlande-Chamberlain có hai bàn. Ba bàn còn lại được chia đều cho Daniel Sturridge, Emre Can và Trent Alexander-Arnold.

Trận tứ kết lượt về giữa Liverpool với Man City sẽ diễn ra vào tuần sau, ngày 10/4, trên sân Etihad của đội bóng thành Manchester.

Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)