Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Aubameyang chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với bộ đôi tiền đạo của Liverpool

Aubameyang, Mohamed Salah và Sadio Mane cùng giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa này khi cả 3 đều có được 22 bàn thắng.

Bên cạnh cuộc đua vô địch kịch tính giữa Man City và Liverpool, ngày hạ màn Ngoại hạng Anh cũng chứng kiến danh hiệu Vua phá lưới được cạnh tranh cam go và hấp dẫn không kém.

Trước khi vòng 38 diễn ra, Mohamed Salah là người dẫn đầu với 22 bàn thắng, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh 2 bàn. Tuy nhiên, ngôi sao người Ai Cập không thể nâng cao thành tích ghi bàn ghi "im hơi lặng tiếng" trong chiến thắng 2-0 trước Wolvehampton Wanderers.

Aubameyang chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với bộ đôi tiền đạo của Liverpool

Cả 2 bàn thắng của Liverpool đều được ghi do công của Sadio Mane và anh đã kết thúc mùa giải với 22 pha lập công. Trên SVĐ Turf Moor, Pierre-Emerick Aubameyang cũng tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Arsenal trước Burnley, qua đó khép lại mùa giải với 22 lần sút tung mành lưới đối phương.

Như vậy, cả Aubameyang, Mane, Salah đều có được 22 bàn thắng, và với việc chỉ số phụ không được xét tới, danh hiệu Vua phá lưới đã được trao cho cả 3 tiền đạo người châu Phi. Lần gần nhất điều này xảy ra đã tròn 20 năm trước khi Jimmy Floyd Hasselbaink, Michael Owen và Dwight Yorke cùng có được 18 bàn thắng ở mùa giải 1998/99.

Aubameyang chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với bộ đôi tiền đạo của Liverpool - 1

Trong khi đó, Eden Hazard trở thành Vua kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này với 15 lần chuyền bóng để đồng đội ghi bàn. Xếp sau anh là Ryan Fraser - tiền vệ người AFC Bournemouth có 14 pha kiến tạo ở mùa này.

Duy Anh (SHTT)