Thể thao

Arturo Vidal chê trách Barcelona chỉ có 13 cầu thủ chuyên nghiệp

Tiền vệ Arturo Vidal đã bày tỏ sự bất mãn trước tình hình của Barcelona trong quãng thời gian vừa qua.

Tiền vệ người Chile cho rằng Barcelona không thể vận hành với chỉ 13 cầu thủ chuyên nghiệp trong đội hình. Việc thiếu chiều sâu lực lượng đã buộc đội bóng phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trên đội một. Và điều này ngày càng khiến Lionel Messi chịu thêm nhiều gánh nặng.

Sau một mùa giải bết bát, đặc biệt là trận thua tan nát 2-8 trước Bayern Munich ở Champions League, Barcelona đã lên danh sách những cầu thủ cần bán đi, trong đó có Arturo Vidal. Và tiền vệ này mới đây đã bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của BLĐ đội bóng Xứ Catalan.

"Barcelona trong 3 năm qua không phải là một đội bóng xứng đáng với tên tuổi của mình. Một đội bóng xuất sắc nhất thế giới không thể chỉ có 13 cầu thủ chuyên nghiệp trong đội hình. Bạn không thể vô địch nếu chỉ dựa vào DNA, những cầu thủ trẻ của CLB". Vidal chia sẻ trên kênh Youtube của Daniel Habif.

Arturo Vidal chê trách Barcelona chỉ có 13 cầu thủ chuyên nghiệp
Vidal không hài lòng với cách hành xử từ BLĐ dBarca

Vidal cho rằng việc Barca đôn quá nhiều cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm lên đội một là điều khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn và áp lực trong thời gian qua. Dù lò La Masia từng sản sinh ra nhiều tài năng như Xavi, Iniesta, Gerard Pique... nhưng chất lượng hiện tại thì không đáp ứng đủ.

Điều này vô hình trung khiến cho các cầu thủ trụ cột gặp nhiều gánh nặng, đặc biệt là Lionel Messi. Bên cạnh đó, tiền vệ này cũng không hài lòng khi BLĐ Barca quyết tâm lên danh sách bán những công thần.

"Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một thế lực ngoài hành tinh, nhưng anh ấy cũng cần đến sự giúp đỡ từ mọi người để giành kết quả tốt. Tôi cũng không bao giờ hiểu được tại sao họ lại có thể gắn mác một cầu thủ là 'Có thể bị bán'. Đó là điều không hay chút nào. Nếu cầu thủ muốn ra đi, hoặc đội bóng cần bán người, hãy tìm cho anh ta một bến đỗ mới nhưng đừng có công khai. Tất cả mọi người cần có được sự tôn trọng".

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)