Thể thao

Arsene Wenger: ‘Nếu Arsenal cần, tôi sẽ quay trở lại’

Arsene Wenger sẽ cân nhắc nếu được đề nghị trở lại Arsenal nhưng ông không mong muốn điều đó xảy ra.

Nhà cầm quân người Pháp dẫn dắt Arsenal từ năm 1996 đến 2018, cùng CLB giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 7 Cup FA và vào chung kết Champions League 2006. Dưới thời ông, CLB gần như mặc định một suất trong Top 4, kể cả những giai đoạn sa sút sau này.

Tháng 11/2019, chiến lược gia người Pháp được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bổ nhiệm làm Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu. Nhiệm vụ của ông là đưa ra các kế hoạch, chương trình phát triển bóng đá trên phạm vi toàn cầu, cả cho bóng đá nam và nữ.

Trong khi đó, từ khi Wenger ra đi, Arsenal chưa thể tìm lại vị thế, dù được dẫn dắt bởi Unai Emery - người từng lập kỳ tích 3 lần liên tiếp vô địch Europa League với Sevilla hay cựu tiền vệ Mikel Arteta.

Arsene Wenger: ‘Nếu Arsenal cần, tôi sẽ quay trở lại’

Mùa này, đội chủ sân Emirates đang vật lộn ở nửa dưới bảng điểm, và có những ý kiến cho rằng chỉ Wenger đủ khả năng giúp Arsenal thoát hiểm. Và rất bất ngờ, chiến lược gia 71 tuổi không hề che dấu ý định quay trở lại.

"Nếu họ cần tôi, tôi sẽ trở lại. Nhưng tôi không trông đợi điều đó. Các bạn biết đấy, thời gian là một bác sĩ tốt", Wenger nói.

Song Wenger vẫn tin tưởng Arteta đang làm tốt vai trò của mình. "Mikel có đủ nhiệt huyết và động lực, sự tập trung và khát khao để làm tốt vai trò này. Các bạn cũng có thể nhận ra các yếu tố đó, và cậu ấy đã tạo nên tầm ảnh hưởng nhất định với các cầu thủ".

"Mikel thật may mắn khi ngay lập tức được dẫn dắt một câu lạc bộ lớn. Đây là vị trí mà người khác phải có kinh nghiệm 10 năm mới có được. Tuy nhiên, vì đã từng thi đấu cho Arsenal và là một cầu thủ giỏi, cậu ấy đã được trao cơ hội. Tôi xin chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất.

Tôi rời đội bóng để những HLV kế nhiệm làm công việc của mình tốt hơn. Lúc này, Arsenal đang có đủ nguồn lực tài chính để có thể giành các danh hiệu”, Wenger trả lời Talksport.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)