Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Arsenal không có tiền 'thay máu' đội hình

Bất chấp đội hình tồn tại nhiều hạn chế, Arsenal sẽ không có nhiều ngân sách để mua sắm gia cố lực lượng vào Hè này.

Arsenal không có tiền 'thay máu' đội hình

Sau thất bại tại chung kết Europa League, HLV Unai Emery thừa nhận một vài cầu thủ không đủ trình độ cần ra đi để nhường chỗ cho các tân binh. Ông nói: "Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục nuôi dưỡng, cải thiện những cầu thủ trẻ đã đến CLB. Có thể một vài người cần ra đi, nhưng giờ không phải là lúc nói về điều này".

Emery sẽ có cuộc gặp với giám đốc thể thao Raul Sanllehi và giám đốc điều hành Vinai Venkatesham trong ít ngày tới để bàn bạc về nguyện vọng nâng cấp đội hình cho mùa giải mới. Tuy nhiên, việc không có suất dự Champions League mùa thứ 3 liên tiếp sau thất bại trước Chelsea ở chung kết Europa League vừa qua đã giáng mạnh vào kế hoạch gia cố đội hình của Pháo thủ.

Hiện tại, tình hình tài chính của Arsenal đang gặp khó khăn do tốn nhiều chi phí trả lương cũng như thu nhập giảm sút nghiêm trọng khi họ không đủ điều kiện tham dự Champions League. Theo dự kiến ban đầu, Emery sẽ có 90 triệu bảng sắm sửa cầu thủ nếu họ đánh bại Chelsea lên ngôi ở Baku. Dù vậy, vì đã thất bại nên ngân sách dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ bị giảm một nửa, xuống còn 45 triệu bảng.

Đây rõ ràng là con số quá ít ỏi để Arsenal cải tổ ở nhiều vị trí khác nhau, đặc biệt là hàng thủ. Với 45 triệu bảng, Pháo thủ gần như sẽ bỏ cuộc ở các thương vụ gồm Wilfried Zaha (Crystal Palace), James Maddison (Leicester) hay Dayot Upamecano (RB Leipzig). Cả 3 mục tiêu này đều được Arsenal săn đón từ đầu Hè nhưng mức phí thấp nhất cũng đã là 60 triệu bảng.

Điều này có nghĩa Arsenal sẽ phải tìm các phuong án rẻ hơn như tiền vệ Ryan Fraser (Bournemouth) hoặc hậu vệ Djene Dakonam (Getafe). Fraser được định giá khoảng 30 triệu bảng, trong khi Dakonam có giá hơn 10 triệu bảng.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)