Thể thao

Argentina xin rút đăng cai Copa America 2021

Argentina nhiều khả năng sẽ thôi làm chủ nhà của Copa America 2021, qua đó để lại quyền đăng cai cho mình Colombia.

Đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở khắp khu vực Nam Mỹ, ngay cả ở những quốc gia như Uruguay, nơi được coi là hình mẫu chống dịch trong khu vực, và Chile, nước được đánh giá cao về tốc độ của chương trình tiêm chủng.

Đó là lý do LĐBĐ Argentina đã đệ đơn lên LĐBĐ Nam Mỹ xin rút tư cách đồng chủ nhà của Copa America 2021. Thông tin này được báo chí khu vực Nam Mỹ đăng tải rầm rộ những ngày vừa qua. Argentina hiện vẫn đang gặp khó khăn trong nỗ lực ngăn chặn đà lây lan của virus corona, khi số ca nhiễm mới và tử vong vẫn liên tục tăng.

Argentina xin rút đăng cai Copa America 2021
Argentina và Colombia là đồng chủ nhà của Copa America 2021

Cách đây 1 tuần, đích thân tổng thống Argentina Alberto Fernandez cũng đá bóng gió về khả năng này. "Tôi không muốn làm thất vọng các khán giả của Copa America nhưng tôi muốn chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Chúng ta vẫn còn thời gian để chờ xem mọi thứ tiến triển ra sao và liệu chúng ta có thể kiểm soát được những vấn đề này hay không", ông Fernandez nói.

Về phía Colombia, họ đã cam kết với LĐBĐ Nam Mỹ về việc sẽ tổ chức Copa America 2021 một cách an toàn. Lúc này, Colombia đã sẵn sàng với những địa điểm bổ sung như Ibague, Pereira, Manizales và Armenia để tổ chức các trận đấu còn lại trong trường hợp Argentina chính thức rút lui quyền đăng cai.

Theo lịch trình, tại Argentina sẽ diễn ra trận mở màn của Copa America vào ngày 13/6 tới, trong khi Colombia đăng cai trận chung kết vào ngày 10/7. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 105 năm, giải đấu này được tổ chức ở hai quốc gia.

Argentina sẽ có 5 thành phố đăng cai Copa America 2021, còn Colombia có 4. Argentina sẽ tổ chức các trận đấu ở bảng khu vực phía Nam, gồm Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay và Uruguay.

Trong khi Colombia tổ chức các trận đấu ở bảng khu vực phía Bắc, gồm 5 đội: Brazil, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela. Mỗi quốc gia cũng sẽ tổ chức hai trận tứ kết và một trận bán kết. D

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)