Thể thao

Anthony Martial đến Sevilla: Thương vụ 'win-win'

Sau Tecatito Corona, Sevilla vừa đón tân binh thứ hai trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đó là Anthony Martial, đến theo hợp đồng cho mượn tới hết mùa. Nhưng tiền đạo này sẽ đem lại điều gì cho Sevilla, và liệu đội bóng xứ Andalucia có thể vãn hồi sự nghiệp của cầu thủ 26 tuổi?

Không phải vô cớ mà cả hai tân binh mà Sevilla đưa về trong mùa Đông đều là những cầu thủ tấn công. Vì cũng không phải đến mùa này mà ngay từ mùa giải trước, khả năng công phá đã trở thành vấn đề nhức nhối của đội bóng dưới quyền HLV Julen Lopetegui. Mùa trước, họ chỉ ghi được 53 bàn ở La Liga, ít nhất trong số các đội thuộc Top 4 và ít thứ 2 trong số các đội đứng trong khu vực dự cúp châu Âu.

Câu chuyện tương tự đang lặp lại ở mùa này, dù Sevilla đã đem về thêm hai tiền đạo là Rafa Mir và Erik Lamela trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Tuy đang tạm đứng thứ 2 trên BXH của La Liga, đội bóng xứ Andalucia vẫn là đội ghi ít bàn nhất trong Top 4. Và đúng giai đoạn then chốt của mùa giải này, họ còn phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng công.

Lamela sẽ phải nghỉ đến tận tháng 4 sau khi trải qua ca phẫu thuật chấn thương vai. Suso cũng chưa trở lại sau ca mổ chấn thương mắt cá. Youssef En-Nesyri và Munir El-Haddadi đang góp mặt ở CAN 2021 cùng đội tuyển Morocco. Để rồi hiện tại, trong tay HLV Lopetegui chỉ còn đúng ba lựa chọn cho hàng công là Mir, Papu Gomez và Lucas Ocampos.

Anthony Martial đến Sevilla: Thương vụ 'win-win'
Chuyện Anthony Martial được M.U cho Sevilla mượn là hợp lý cho tất cả các bên

Tình trạng thiếu hụt ấy đã buộc HLV Lopetegui phải cho tiền đạo 20 tuổi, Ivan Romero của đội trẻ Sevilla ra sân tới 9 trận mùa này. Và đó cũng là lý do đội chủ sân Sanchez Pizjuan phải lần lượt đón về thêm Corona và Martial ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Trong đó, chưa nói đến cầu thủ chạy cánh người Mexico, tân binh đến từ Man United hứa hẹn sẽ là sự bổ sung quan trọng cho hàng công của Sevilla.

Có thể, Martial đã đánh mất phong độ khá nhiều so với khi mới được Man United biến thành cầu thủ tuổi teen có giá chuyển nhượng cao nhất năm 2015. Mùa này, anh cũng chỉ ghi được 1 bàn sau 11 lần ra sân cho đội bóng Anh. Nhưng ở tuổi 26, tiền đạo người Pháp đã trưởng thành hơn. Và một điểm cộng nữa của anh là khả năng chơi ở nhiều vị trí trên hàng công.

Với Martial, HLV Lopetegui sẽ có nhiều lựa chọn hơn nơi tuyến đầu. Ngoài vị trí bám biên trái quen thuộc, tiền đạo này còn có thể đảm nhiệm vai trò số 9. Điều này cộng với sự xuất hiện của một tân binh khác là Corona sẽ giúp lối chơi của Sevilla trở nên biến hóa hơn, thay vì dễ bắt bài như hiện tại, khi gần như trận nào cũng ra sân với bộ ba Gomez - Mir - Ocampos.

Còn với bản thân Martial, quyết định giảm lương để gia nhập Sevilla theo hợp đồng cho mượn có thể sẽ là cú hích cho sự nghiệp của anh. Vì sân Sanchez Pizjuan vẫn được coi là mảnh đất lành với các tiền đạo, kể cả chưa có tên tuổi hay đang thất sủng. Tại xứ Andalucia, Martial chắc chắn cũng sẽ thường xuyên được ra sân. Không chỉ vì cuộc khủng hoảng nhân sự ở Sevilla, mà còn vì HLV Lopetegui rất thích anh khi đã chỉ đích danh tiền đạo người Pháp như ưu tiên số 1 để tăng cường cho hàng công từ hồi tháng 12/2021.

Tựu trung, đây sẽ là một thương vụ “win-win” với cả hai phía. Sevilla chỉ mất 5-6 triệu euro để trả lương cho một tiền đạo đa năng trong 4 tháng còn lại của mùa giải. Còn Martial sẽ có cơ hội thi đấu thường xuyên, nhằm kịp có tên trong chuyến bay tới Qatar dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Pháp.

Theo Phương Minh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/la-liga/anthony-martial-den-sevilla-theo-hop-dong-cho-muon-thuong-vu-win-win-cua-ca-hai-phia-3560602201.html