Thể thao

Ansu Fati mất giải 'Cầu thủ xuất sắc nhất trận' vì chưa đủ 18 tuổi

Đây là một lý do khá hài hước khiến cho ngôi sao trẻ của Barcelona không được vinh danh dù có màn trình diễn ấn tượng.

Bởi vì nhà tài trợ giải thưởng là hãng bia Budweiser nên Ansu Fati không thể nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" vì anh chưa đủ 18 tuổi. Giải thưởng này sau đó được trao cho hậu vệ trái Jordi Alba.

Đây là một điều khá đáng tiếc cho Ansu Fati khi cầu thủ trẻ này đã có một ngày thi đấu chói sáng. Anh đóng góp 2 bàn thắng giúp Barcelona vượt qua Villareal với tỉ số 4-0. Ngoài ra, tiền đạo này còn có nhiều đường chuyền tạo cơ hội và những pha phối hợp tốt với Messi và các đàn anh khác.

Ansu Fati mất giải 'Cầu thủ xuất sắc nhất trận' vì chưa đủ 18 tuổi

Cầu thủ sinh năm 2002 sẽ chính thức tròn 18 tuổi vào ngày 31/10 tới và anh đang là một tài năng thực sự ở độ tuổi của mình. Tiền đạo này thi đấu ngày càng chững chạc kể từ khi ra mắt Barcelona ở tuổi 16. Mới đây Ansu Fati cũng đã được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha và đã có bàn thắng ra mắt.

Ansu Fati cũng lập hàng loạt kỷ lục trong năm qua ở Barcelona cũng như ĐT Tây Ban Nha như là Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barca, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Champions League...

Với sự ra đi của Luis Suarez, Ansu Fati được kì vọng sẽ cùng Lionel Messi và Antoine Griezmann tạo thành bộ ba mới trên hàng công Barcelona ở mùa giải năm nay. Cầu thủ 17 tuổi sẽ còn nhiều cơ hội tỏa sáng vì thế việc mất giải thưởng trong trận đấu với Villareal không phải là một điều quá quan trọng đối với anh.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.com)