Thể thao

Ánh Viên thi đấu dưới sức, Việt Nam trắng tay rời giải VĐTG

Kình ngư số một Việt Nam chỉ xếp thứ 10 tại vòng loại 400 mét cá nhân hỗn hợp, kém hai bậc so với vị trí cuối dự lượt bơi chung kết.

Kình ngư số một Việt Nam chỉ xếp thứ 10 tại vòng loại 400 mét cá nhân hỗn hợp, kém hai bậc so với vị trí cuối dự lượt bơi chung kết.

 

Thành tích này cũng kém khá xa so với kết quả 4 phút 36 giây 85 mà VĐV người Cần Thơ từng lập ở vòng loại tại Olympic Rio 2016.

Nếu Ánh Viên bơi đúng sức, cô đã góp mặt tại chung kết. Bởi kình ngư cán đích thứ tám, vị trí cuối cùng vượt qua vòng loại, là Hannah Miley với thời gian 4 phút 37 giây 14.

anh-vien-thi-dau-duoi-suc-viet-nam-trang-tay-roi-giai-vdtg

Ánh Viên đạt kết quả thấp hơn so với thành tích tốt nhất của cá nhân cô. Ảnh: Đức Đồng. 

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng giải bơi vô địch thế giới tại Budapest (FINA World Championships 2017), Nguyễn Hữu Kim Sơn bước vào nội dung 400 mét hỗn hợp cá nhân nam. Kình ngư 15 tuổi đạt thành tích 4 phút 26 giây 07, đứng thứ 30 trong tổng số 37 người tham dự.

Với thất bại của Ánh Viên và Kim Sơn ở ngày thi đấu cuối cùng hôm nay, cả sáu VĐV Việt Nam phải chia tay giải VĐTG mà không thể vượt qua vòng loại ở bất cứ nội dung nào.

Tuy nhiên, vẫn có một số tín hiệu khả quan từ giải đấu quá tầm này. Hôm 29/7, Kim Sơn đạt thành tích 15 phút 29 giây 90 ở vòng loại 1500 mét tự do, vượt qua kỷ lục SEA Games thuộc về Lâm Quang Nhật (15 phút 31 giây 03)

Hoàng Quý Phước cũng vượt qua được kỷ lục cá nhân ở nội dung 100 mét tự do nam, cho dù anh vẫn bị Schooling bỏ cách khá xa trước thềm SEA Games 29.

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)