Thể thao

Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games thứ ba tại Mỹ

Kình ngư số một Việt Nam hoàn thành 400m tự do với thành tích 4 phút 07 giây 96.

 
Kình ngư số một Việt Nam hoàn thành 400m tự do với thành tích 4 phút 07 giây 96.
 
 

Ánh Viên cho thấy đã cải thiện được phong động độ trước thềm Olympic 2016. Ảnh: Lâm Thoả

Hôm nay 4/6 là ngày thi thứ hai giải Grand Prix Indianapolish (Mỹ). Ánh Viên ghi danh tham dự hai cự ly là 400 tự do và 200m bơi bướm. Tuy nhiên, vào phút chót kình ngư số một Việt Nam quyết định chỉ thi đấu cự ly sở trường 400m tự do.

Ở vòng loại, cô đứng thứ hai với thành tích 4 phút 09 giây 07. Vào loạt bơi chung kết, Ánh Viên thi đấu xuất sắc, chỉ mất 4 phút 07 giây 96 để xếp hạng tư chung cuộc.

Thành tích trên giúp tài năng quê Cần Thơ phá kỷ lục SEA Games 28 do chính cô lập. Trên đất Singapore năm 2015, Ánh Viên giành HC vàng nội dung 400m tự do với thành tích 4 phút 08 giây 66. Cự ly này kình ngư Việt Nam cũng đã sớm giành vé dự Olympic Rio 2016.

Trong ngày thi đấu đầu tiên ở Mỹ, Ánh Viên cũng đã phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 400m hỗn hợp và 200m tự do. Ở cự ly 200m tự do, cô còn đạt chuẩn A Olympic để được góp mặt tranh tài tại Thế vận hội sắp tới.

Màn thể hiện ấn tượng của Ánh Viên tại Grand Prix Indianapolish đã xoá tan lo ngại về việc phong độ của kình ngư này đi xuống. Trước khi bước vào tranh tài tại giải đấu kéo dài ba ngày trên, thành tích của kình ngư sinh năm 1996 liên tục kém hơn tại SEA Games 28.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)