Thể thao

Ánh Viên giành tổng cộng 14 HC vàng

Trong ngày thi đấu cuối cùng, tối 21/10, Ánh Viên đoạt thêm hai HC vàng để kết thúc giải bơi VĐQG 2020 với 14 HC vàng.

Ánh Viên giành tổng cộng 14 HC vàng
Ánh Viên giành HC vàng nội dung 200m ếch, nội dung mà cô bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Ảnh: Đức Đồng.

Nội dung đầu tiên mà cô gái người Cần Thơ thi đấu là 50m bướm nữ. Trước đó cũng ở nội dung bơi bướm này, Ánh Viên đã thua Mỹ Thảo ở cự ly 100m và 200m. Cự ly 50m không phải là sở trường, và thậm chí, Ánh Viên chỉ dự thi chung kết là nhờ VĐV khác bỏ cuộc. Với sự tranh đua quyết liệt chỉ trong 50m, Ánh Viên về thứ ba sau Phạm Thị Vân (Thanh Hoá) và Mỹ Thảo (Bình Phước).

Sang nội dung 200m ngửa, Ánh Viên không có đối thủ trên các đường bơi. Cô dễ dàng về nhất với thời gian 2 phút 20 giây 97, bỏ xa người về nhì là Phương Trâm của TP HCM và Nhật Lam (Vĩnh Long).

Ở nội dung 200m ếch nữ, giới chuyên môn không đánh giá cao Ánh Viên mà dự đoán Phương Anh của TP HCM sẽ lật đổ đàn chị. Vị trí xuất phát ở làn số một cũng là một bất lợi với Ánh Viên. Nhưng Ánh Viên vẫn giữ được sức mạnh và bản lĩnh, khi luôn vượt lên dẫn trước rồi về đích đầu tiên sau 2 phút 35 giây 79. Phương Anh chỉ về đích thứ hai với thời gian 2 phút 36 giây 88.

Ngoài ba nội dung trên, Ánh Viên còn tham gia thi 4x100m tiếp sức đồng đội nữ, và giúp đoàn Quân Đội giành HC đồng.

Ở các nội dung khác, Nguyễn Hoàng Khanh giành HC vàng cho đoàn Vĩnh Long cự ly 50m bướm nam. Trần Duy Khôi (TP HCM) giành HC vàng nội dung 200m ngửa nam. Còn Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) đoạt HC vàng nội dung 200m ngửa.

Kết thúc giải VĐQG 2020, nhờ Ánh Viên tỏa sáng, đoàn Quân Đội vô địch xếp nhất chung cuộc với 17 HC vàng, cá nhân Ánh Viên đoạt 14 HC vàng. TP HCM xếp thứ hai với 7 HC vàng, Đà Nẵng đứng thứ ba với 5 HC vàng.

Theo Đức Đồng (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/anh-vien-gianh-tong-cong-14-hc-vang-4180373.html