Thể thao

Anh trai Pogba bị đội bóng vô danh ‘đuổi việc’

Trái ngược với cậu em Paul Pogba, người anh trai Mathias Pogba lại đang phải vật lộn với sự nghiệp cầu thủ.

Trong khi Paul Pogba là một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, là mục tiêu được nhiều ông lớn săn đuổi thì anh trai tiền vệ này, Mathias Pogba lại không có được tài năng như vậy.

Trong suốt sự nghiệp, Mathias Pogba lang bạt ở các CLB nhỏ, ít tên tuổi. Hồi tháng 1 vừa qua, tiền đạo này mới có được bước thăng tiến trong sự nghiệp khi chuyển từ đội bóng nghiệp dư Ciudad Real lên chơi cho Lorca FC, đội bóng thuộc giải... hạng 3 Tây Ban Nha.

Anh trai Pogba bị đội bóng vô danh ‘đuổi việc’
Mathias Pogba và em trai ăn mừng chức vô địch của ĐT Pháp

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch Covid-19, CLB vô danh này buộc phải cắt hợp đồng với 16 cầu thủ, trong đó có Mathias Pogba. Trên Twitter, Lorca FC thông báo: “ Karim, Piotr, Angel... và M. Pogba sẽ không tiếp tục với chúng tôi vào mùa giải tới. Chúng tôi cảm ơn sự cam kết và tinh thần chuyên nghiệp của họ, chúc họ gặp nhiều may mắn trong tương lai”.

Trước khi bóng đá Tây Ban Nha bị hoãn vì Covid-19, Mathias Pogba chơi khá tốt. Anh ghi được 3 bàn thắng sau 7 trận khoác áo Lorca FC. Tuy nhiên, phong độ đó không đủ giúp Mathias Pogba được Lorca FC giữ lại sau đại dịch.

Như vậy, Mathias Pogba một lần nữa phải tìm CLB mới. Trong quá khứ, CLB lớn nhất mà anh trai Paul Pogba từng khoác áo là Sparta Rotterdam ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Anh em sinh đôi của Mathias, Florentin Pogba có sự nghiệp ổn định hơn. Hậu vệ này từng khoác áo Saint-Étienne và được một số CLB ở Anh quan tâm. Hiện tại, Florentin vừa ký hợp đồng với CLB ở hạng 2 Pháp, Sochaux.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)