Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Andy Cole: 'MU của Solskjaer đi ngược lại tôn chỉ thời Sir Alex'

Cựu tiền đạo của MU Andy Cole cho rằng Solskjaer đang xây dựng lối chơi quá thực dụng, và điều này đi ngược lại "tôn chỉ" thời Sir Alex Ferguson cũng như truyền thống của Quỷ đỏ.

Cuối tuần qua, MU có trận hòa không bàn thắng với Chelsea trong khuôn khổ vòng 26 Ngoại hạng Anh, qua đó tiếp tục nối dài chuỗi trận không ghi bàn khi đối đầu với các đội thuộc nhóm "Big Six".

Andy Cole: 'MU của Solskjaer đi ngược lại tôn chỉ thời Sir Alex'
MU có trận hòa nhạt nhòa với Chelsea

Cụ thể, Quỷ đỏ chỉ ghi được 1 bàn sau 7 trận đã đấu với các đối thủ lớn nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này, và nó đến trong trận thua 1-6 trước Tottenham ở vòng 4. Những trận đấu không bàn thắng còn lại của MU với nhóm "Big Six" bao gồm trận hòa Chelsea (cả 2 lượt), Man City, Liverpool và Arsenal, cùng trận thua 0-1 trước Pháo thủ ngay trên sân nhà.

Chứng kiến màn trình diễn của đội bóng cũ, Andy Cole tỏ ra lo lắng: "MU không thể thi đấu như vậy. Đó thực sự là mối lo lớn. Để có thể cạnh tranh và giành chức vô địch, bạn cần phải ghi bàn".

Theo Andy Cole, MU đang đi ngược lại với truyền thống của CLB. Như dưới thời Sir Alex Ferguson, "tôn chỉ" của Quỷ đỏ là phải chơi thứ bóng đá cống hiến, đẹp mắt và ghi nhiều bàn thắng.

Andy Cole: 'MU của Solskjaer đi ngược lại tôn chỉ thời Sir Alex' - 1
Andy Cole có 93 bàn sau 195 lần khoác áo MU

"Dưới thời Sir Alex Ferguson, điều duy nhất ông ấy thường nói với chúng tôi là 'Hãy ra sân thi đấu, tận hưởng và thể hiện bản thân'. Đó là những gì mà MU phải làm, bạn dành dự tôn trọng nhưng không được sợ đối thủ".

"Tất nhiên, đội bóng nào cũng muốn phòng ngự chặt chẽ. Bạn không muốn nhận bàn thua, thủ môn nhận thức được điều đó và hậu vệ cũng vậy. Nhưng nếu để thủng lưới, bạn cần phải tấn công để ghi bàn. Ai cũng nghĩ như vậy thôi, vì đó là phong cách thi đấu của MU".

"Nếu bạn nhìn lại, lịch sử của MU gắn liền với thứ bóng đá đẹp, cố gắng chiến thắng các trận đấu theo cách của mình, chứ không phải phòng thủ chặt chẽ và cố gắng kiếm được chiến thắng tối thiểu. MU không thể chơi phòng ngự như hiện tại, và nếu họ cố gắng, bàn thắng sẽ sớm đến thôi. Nếu bạn muốn vô địch giải đấu, bạn cần phải đánh bại những đội bóng lớn, những trận hòa không giải quyết được vấn đề gì cả", cựu tiền đạo người Anh chia sẻ trên The Mirror.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)