Thể thao >> Thể thao quốc tế

Andrea Pirlo lần đầu lên tiếng sau khi được bổ nhiệm làm HLV Juventus

Sau khi sa thải HLV Maurizio Sarri, Juventus đã bổ nhiệm huyền thoại Andrea Pirlo làm "thuyền trưởng" thay thế. Kỳ vọng được đặt vào nhà vô địch World Cup 2006 của Bà đầm già là rất lớn.

Sau khi chính thức ngồi vào "ghế nóng" của Juventus, Andrea Pirlo đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi vô cùng hài lòng và vinh dự khi nhận sự tôn trọng và tin tưởng từ Juventus. Sẵn sàng cho cơ hội đầy thú vị này".

Andrea Pirlo lần đầu lên tiếng sau khi được bổ nhiệm làm HLV Juventus

Pirlo trở thành tân HLV của Juventus chỉ vài tiếng sau khi Juventus quyết định sa thải Maurizio Sarri vì bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng 1/8 bởi Lyon. Hợp đồng giữa huyền thoại người Italia với Bà đầm già có thời hạn 2 năm cùng mức lương không tiết lộ.

Trước đó, trong lần trả lời tờ Corriere Dell Sport, Pirlo từng chia sẻ về lối chơi mình ưa thích: "Lối chơi phụ thuộc vào cầu thủ, nhưng tôi thích sơ đồ 4-3-3 với hàng tấn công dội bom. Phải kiểm soát bóng thật nhiều, tôi muốn bóng phải được luân chuyển liên tục, ngay cả ở trên ghế dự bị nếu cần thiết".

"Tôi thích 4-3-3, nhưng dĩ nhiên nếu nhận ra các cầu thủ không thể chơi theo cách này thì phải thích nghi và chọn lựa cách chơi khác. Nếu quá cứng nhắc ở một hệ thống và cầu thủ không thể theo được thì thật lãng phí thời gian và nhân lực".

Theo Gazzetta dello Sport, chiến lược chuyển nhượng của Juventus sẽ thay đổi sau khi Pirlo nhậm chức HLV trưởng. Cựu danh thủ 41 tuổi đã yêu cầu BLĐ mang Sandro Tonali về sân Allianz ngay lập tức. Ngoài ra, Nicolo Zaniolo của AS Roma cũng là mục tiêu Pirlo muốn có.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)