Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ấn Độ triệu tập chân sút có thành tích ghi bàn ấn tượng hơn Messi để đối đầu Việt Nam ở King's Cup

Tân HLV ĐT Ấn Độ, ông Igor Stimac vừa công bố danh sách sơ bộ để chuẩn bị cho King’s Cup 2019 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào đầu tháng 6 tới.

Về cơ bản, danh sách sơ bộ 37 cầu thủ của ĐT Ấn Độ được ban chuyên môn của LĐBĐ Ấn Độ chọn thông qua đội hình tại Asian Cup 2019. Nguyên nhân bởi tân HLV Ioger Stimac mới chỉ nhậm chức cách đây chưa đầy 1 tuần và chưa có nhiều thông tin trong tay.

ĐT Ấn Độ sẽ tập trung vào ngày 20/5 tại New Dehli và sau đó sẽ rút gọn danh sách xuống còn 23 người để sang Thái Lan tham dự King’s Cup 2019.

Trong số những cầu thủ được triệu tập lần này, Sunil Chhetri vẫn là ngôi sao đáng chú ý nhất. Tiền đạo 34 tuổi này hiện đang xếp thứ hai trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thứ hai ở cấp ĐTQG (chỉ tính những cầu thủ vẫn đang thi đấu). Với 67 bàn thắng, Sunil Chhetri chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo (85 bàn) và đứng trên cả Lionel Messi (65 bàn) trong danh sách này.

Tại King's Cup 2019, Ấn Độ sẽ chạm trán với Curacao tại bán kết, trong khi đội chủ nhà Thái Lan đối đầu Việt Nam.

Ấn Độ triệu tập chân sút có thành tích ghi bàn ấn tượng hơn Messi để đối đầu Việt Nam ở King's Cup
Sunil Chhetri (số 11) là nhân tố quan trọng tại ĐT Ấn Độ trong nhiều năm qua (Ảnh: AFC)

Danh sách sơ bộ ĐT Ấn Độ chuẩn bị King’s Cup 2019:

Thủ môn: Gurpreet Singh Sandhu, Vishal Kaith, Amrinder Singh, Kamaljit Singh

Hậu vệ: Pritam Kotal, Nishu Kumar, Rahul Bheke, Salam Ranjan Singh, Sandesh Jhingan, Adil Khan, Anwar Ali (Jr), Subhasish Bose, Narayan Das.

Tiền vệ: Udanta Singh, Jackichand Singh, Brandon Fernandes, Anirudh Thapa, Raynier Fernandes, Bikramjit Singh, Dhanpal Ganesh, Pronay Halder, Rowllin Borges, Germanpreet Singh, Vinit Rai, Sahal Abdul, Amarjit Singh, Redeem Tlang, Lallianzuala Chhangte, Nandha Kumar, Komal Thatal, Michael Soosairaj.

Tiền đạo: Balwant Singh, Sunil Chhetri, Jobby Justin, Sumeet Passi, Farukh Choudhary, Manvir Singh.

Âu Bằng (SHTT)