Thể thao >> Thể thao trong nước

Ấn định thời điểm Công Phượng sang Bỉ hoàn tất thủ tục gia nhập Sint-Truidense V.V

Dự kiến, Công Phượng sẽ sang Bỉ vào tuần tới để có cuộc kiểm tra y tế trước khi hoàn tất thủ tục gia nhập Sint-Truidense V.V.

Sáng ngày 5/7, Công Phượng đã chính thức ký hợp đồng thi đấu cho CLB Sint-Truidense V.V của Bỉ với bản hợp đồng cho mượn từ HAGL với thời hạn 1 năm. Tại đội bóng mới, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ khoác lên mình số áo lạ lẫm 15.

Ấn định thời điểm Công Phượng sang Bỉ hoàn tất thủ tục gia nhập Sint-Truidense V.V

Theo kế hoạch, HAGL đặt vé để sáng nay (11/7) Công Phượng bay sang Bỉ kiểm tra y tế, cùng đợt với cựu tiền đạo tuyển Nhật Bản là Yuma Suzuki. Tuy nhiên, phía bệnh viện đề nghị lùi ngày khám, nên đội bóng phố núi phải mua vé mới cho chân sút người Nghệ An.

Cụ thể về ngày Công Phượng lên đường sang Bỉ thi đấu, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh đã có những tiết lộ: "Việc khám sức khỏe của Công Phượng có chút trục trặc, lùi lại vài ngày so với kế hoạch ban đầu. Cuối tuần này, cậu ấy sẽ bay sang Bỉ để ngày 15/7 thực hiện nốt thủ tục cuối cùng đó".

"Kiểm tra y tế xong Công Phượng sẽ bước ngay vào tập luyện cùng các đồng đội. Cậu ấy đang háo hức được thử sức ở CLB Sint-Truidense V.V" - ông Tấn Anh chia sẻ với VnExpress.

Ấn định thời điểm Công Phượng sang Bỉ hoàn tất thủ tục gia nhập Sint-Truidense V.V - 1

Đây là lần thứ ba Công Phượng đi "du học". Anh từng khoác áo Mito Hollyhock (Nhật Bản) và Incheon United (Hàn Quốc) nhưng không thành công. Dù vậy, Công Phượng vẫn có những phát biểu tự tin trong ngày ký kết hợp đồng với Sint-Truidense V.V:

"Khi nhận thông tin sang Bỉ thi đấu, tôi không bàn tới vấn đề ngoài chuyên môn. Tôi có nói chuyện với đội bóng của Bỉ, họ nói sẽ tạo điều kiện cho tôi thi đấu. CLB nhìn nhận về chuyên môn mới ký hợp đồng với tôi chứ không vì vấn đề gì khác".

"Tôi đã từng đi Nhật Bản, Hàn Quốc và có được nhiều trải nghiệm. Tôi có học hỏi được nhiều điều đáng quý. Lần này, tôi đã biết mình tại sao thất bại ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Tôi phải sửa sai và cố gắng thành công hơn. Chắc chắn tôi không còn sợ thất bại nữa".

Duy Anh (SHTT)