Thể thao >> Thể thao trong nước

Ai là người góp công lớn nhất đưa Anh Đức trở lại ĐT Việt Nam?

HLV Mai Đức Chung tiết lộ lời nhắn cảm động khi thuyết phục tiền đạo Anh Đức trở lại khoác áo ĐTQG.

Tại AFF Cup năm nay, Anh Đức thực sự là cái tên gây bất ngờ với nhiều NHM Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng và những bàn thắng có ý nghĩa quan trọng. Khoảnh khắc gần nhất và đáng nhớ nhất với tiền đạo của CLB Bình Dương đó là cú bắt vô-lê hiểm hóc ghi bàn vào lưới Malaysia ở chung kết lượt về.

Ai là người góp công lớn nhất đưa Anh Đức trở lại ĐT Việt Nam?
HLV Mai Đức Chung là người có công lao khi gọi Anh Đức trở lại đội tuyển

Màn trình diễn của Anh Đức càng trở nên nổi bật khi những chân sút trẻ như Đức Chinh hay Tiến Linh lại gây thất vọng mỗi khi được HLV Park Hang-seo trao cơ hội. Để giành chức vô địch Đông Nam Á, tiền đạo của Bình Dương và nhiều NHM phải thầm cảm ơn HLV Mai Đức Chung.

Dưới thời Hữu Thắng, Anh Đức không có chỗ trong ĐT Việt Nam nhưng khi HLV Mai Đức Chung lên nắm quyền tạm thời, ông đã có lời mời chân sút của Bình Dương trở lại.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ lời nhắn mộc mạc và xúc động khi mời Anh Đức khoác áo ĐT: "Anh Đức ơi, bố quay về làm đội tuyển tạm thời, làm HLV tạm thời. Bố mời Anh Đức lên tham gia đội tuyển cùng với bố, hỗ trợ giúp đỡ bố".

Khi đó, Anh Đức đã hẹn nửa ngày sẽ trả lời nhưng chỉ sau 1 tiếng, tiền đạo này đã gọi lại cho HLV Mai Đức Chung để đồng ý lên tuyển. Chia sẻ thêm về khoảnh khắc đó, chiếc lược gia 67 tuổi nói: "Trong lòng tôi cảm thấy rất cảm động và thầm cảm ơn Anh Đức. Trong lúc lực lượng chúng ta đang yếu và khó khăn như vậy mà Anh Đức cũng góp phần công sức nhỏ của mình cho thành tích của đội tuyển".

Khi lên tuyển, Anh Đức duy trì phong độ và tiếp tục được trọng dụng dưới thời HLV Park Hang-seo. Và màn trình diễn chói sáng ở AFF Cup là thành quả cho những nỗ lực của anh và lòng tin từ cựu trợ lý Guus Hiddink cũng như HLV Mai Đức Chung trước đó. Tuy vậy, trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019 mới đây, HLV Park Hang-seo đã quyết định gạch tên Anh Đức. Theo phía VFF, lý do là vì nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2019 vào năm tới.

Theo Khánh Linh (Dân Việt)