Thể thao >> World Cup 2022

Aguero vào tận đường hầm để an ủi Modric

Dù không thể giúp Croatia đi tiếp, tiền vệ Luka Modric vẫn xứng đáng được xem là tượng đài trong làng bóng đá.

Để thua Argentina 0-3, giấc mơ vào đến trận chung kết ở 2 kỳ World Cup liên tiếp của đội tuyển Croatia đã tan thành mây khói. Dù không thể giúp Croatia đi tiếp, tiền vệ Luka Modric vẫn xứng đáng được xem là tượng đài trong làng bóng đá.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Luka Modric lặng lẽ đi vào với những bước chân trĩu nặng. Anh không giấu được nỗi buồn trên gương mặt. Nhưng đúng thời điểm đó, Ống kính truyền hình bắt được khoảnh khắc cực đẹp khi Aguero theo Modric vào tận đường hầm chỉ để dành cho đội trưởng Croatia những lời động viên an ủi.

Aguero vào tận đường hầm để an ủi Modric
Aguero động viên Modric khi chứng kiến đội trưởng Croatia buồn bã. Ảnh: Talksport.

"Một khoảnh khắc cảm động. Hành động này cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối mà Modric giành được từ các đồng nghiệp, đặc biệt khi chúng ta đã được chứng kiến một hình ảnh tương phản của Aguero với Weghorst (tiền Hà Lan), người lập cú đúp vào lưới Argentina - PV)", Talksport chia sẻ.

Nói về sự vĩ đại của Modric, cựu tiền vệ Roy Keane với tư cách là bình luận viên trên ITV đã đưa ra quan điểm: "Những gì Modric đã làm được đến lúc này thật đáng kinh ngạc. Khi xem Modric thi đấu cho Tottenham, tôi từng nghĩ chàng trai này sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu chuyển tới Real Madrid. Quả thật, Modric đã vươn lên tầm cao mới. Thành thực mà nói thì Modric còn xuất sắc hơn cả những gì mà tôi hình dung. Thật không thể tin nổi".

"Không chỉ duy trì sự ổn định tuyệt vời ở CLB mỗi tuần, Modric còn làm điều điều tương tự ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Xem Modric chơi bóng, tôi luôn thấy cậu ấy giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Nói chung, Modric là mẫu cầu thủ có thể mang lại niềm vui cho khán giả yêu bóng đá đẹp", Keane kết luận.

Ở tuổi 37, đây nhiều khả năng đã đá kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Modric. Ngay cả khi HLV Zlatko Dalic tuyên bố Modric có thể chơi tại EURO 2024 thì vẫn rất khó để tin rằng cựu tiền vệ CLB Tottenham đủ sức góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 4 năm nữa, khi anh đã 41 tuổi.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/aguero-vao-tan-uong-ham-e-an-ui-modric-a365471.html