Thể thao >> Thể thao trong nước

'AFF Cup không phải là thước đo, Thái Lan muốn hướng đến Asian Cup'

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung yêu cầu "Voi chiến" thể hiện thật tốt tại cúp châu Á thay vì chỉ hướng tới riêng AFF Cup 2018.

Trong buổi họp báo mới đây, Chủ tịch Somyot Poompanmoung lên tiếng khẳng định FAT đã và đang làm hết sức mình để hỗ trợ đội tuyển Thái Lan giành thành tích cao tại các giải đấu trước mắt.

Asian Cup là mục tiêu hàng đầu

Tờ TrueID Sport dẫn lời vị chủ tịch: "Điều rất quan trọng trong bóng đá là công tác chuẩn bị. FAT sẽ hỗ trợ đầy đủ cho HLV, đội ngũ ban huấn luyện và các cầu thủ. Tôi tin chắc rằng các cầu thủ sẽ thể hiện thật tốt khi khoác lên mình chiếc áo đấu của ĐTQG".

"Có những người đã lên tuyển nhiều lần, một số khác lại mới là lần đầu tiên. Nhưng với sức mạnh của ý chí, Thái Lan không cần phải sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Công sức của các bạn sẽ tạo nên nụ cười, niềm vui cho các CĐV Thái Lan và họ cũng sẽ hết lòng cổ vũ đội tuyển qua truyền hình lẫn trên khán đài sân cỏ", Chủ tịch FAT truyền cảm hứng cho đội tuyển được mệnh danh là "Voi chiến".

'AFF Cup không phải là thước đo, Thái Lan muốn hướng đến Asian Cup'
Chủ tịch Somyot (trái) và HLV Rajevac phát biểu tại buổi họp báo.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Somyot cũng phát biểu với báo chí về chỉ tiêu đã giao cho HLV trưởng Milovan Rajevac, người sẽ đồng hành với Thái Lan tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 vào tháng Giêng tới.

Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã có một thỏa thuận, HLV sẽ phải đạt thành tích cao tại Asian Cup 2019 hơn những năm trước. Còn tại AFF Cup chắc chắn là được kỳ vọng rất cao. Nhưng điều quan trọng là kết quả ở cúp châu Á vì đội tuyển Thái Lan đã rất lâu rồi không vượt qua vòng bảng".

"Phải lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất thì mới có thể coi là bóng đá Thái Lan đang phát triển khi đi được xa hơn so với thành tích trong quá khứ. Khi không có nhiều hy vọng tại Asian Cup, việc chúng ta đi sâu được mới có thể coi là thành tựu. Còn AFF Cup không phải là thước đo cho thành công của đội tuyển Thái Lan", chủ tịch nhấn mạnh.

Trong lịch sử, thành tích tốt nhất của đội tuyển Thái Lan tại đấu trường cúp châu Á là đứng hạng 3 vào năm 1972. Từ đó trở đi, đa phần "Voi chiến" không đủ điều kiện lọt vào vòng chung kết, còn trong giai đoạn từ năm 1992-2007 đều dừng bước tại vòng bảng và chỉ có duy nhất một trận thắng tại giải đấu năm 2007.

Quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup

Từ ngày 23/10, các cầu thủ "Voi chiến" đã có buổi tập luyện đầu tiên chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á dưới sự dẫn dắt của HLV Rajevac. Tuy nhiên, trong đội hình vẫn thiếu đi nhiều ngôi sao thuộc hai CLB Buriram United và Chiang Rai United còn bận chuẩn bị cho chung kết FA Cup vào thứ 7 này.

Trên tờ Bangkok Post, chiến lược gia người Serbia vẫn khẳng định tầm quan trọng của AFF Cup đối với đội tuyển: "Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Chúng tôi đang chịu nhiều áp lực nhưng tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ biến áp lực thành động lực. Thái Lan sẽ cố gắng hết sức".

'AFF Cup không phải là thước đo, Thái Lan muốn hướng đến Asian Cup' - 1
Đội tuyển Thái Lan đang hướng tới chiếc cúp vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp.

Khi FAT đưa ra danh sách rút gọn 27 cầu thủ được triệu tập lên tuyển tham dự AFF Cup, không ít người tỏ ra thất vọng khi cả 4 ngôi sao đang chơi tại các giải đấu Nhật Bản và Bỉ là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin Thamsatchanan đều không có tên.

Đối với Rajevac, sự vắng mặt không khiến ông quá bận tâm: "Chúng tôi sẽ thi đấu tại AFF Cup mà không có 4 ngôi sao này nhưng tôi cũng có niềm tin vào những cầu thủ khác. Thái Lan là một đội bóng, tất cả mọi người đều quan trọng không kém gì nhau".

Tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay, Thái Lan nằm ở bảng B với Indonesia, Singapore, Philippines và Đông Timor.

"Voi chiến" nhận được lợi thế lớn khi có tới 3 trận vòng bảng được thi đấu trên sân nhà với các đối thủ Đông Timor (ngày 9/11), Indonesia (17/11), Singapore (25/11) và chỉ phải đá một trận sân khách với Philippines vào ngày 21/11.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)