Thể thao

AFC vinh danh Quang Hải, Tiến Linh

Trang chủ LĐBĐ châu Á mới đây đã chỉ ra 2 cầu thủ Việt Nam chơi ấn tượng nhất ở VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan.

Báo cáo kĩ thuật chi tiết của từng đội tuyển U23 tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 vừa qua được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố đã chỉ ra hai cái tên xuất sắc nhất trong quân đoàn U23 Việt Nam gồm tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Nếu như Nguyễn Tiến Linh là tác giả của bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam trong trận thua 1-2 trước U23 Triều Tiên thì Quang Hải được đánh giá là cầu thủ tổ chức lối chơi của U23 Việt Nam.

AFC vinh danh Quang Hải, Tiến Linh

Báo cáo cho biết, sơ đồ chiến thuật của vị chiến lược gia người Hàn Quốc áp dụng cho U23 Việt Nam tại giải đấu này là 3-4-3 khi tấn công và 5-4-1 khi bị vây ép hoặc mất bóng.

Báo cáo này cũng cho biết, lối chơi phòng ngự phản công sở trường này cũng khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn bởi với vị thế là Á quân U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã được các đối thủ nghiên cứu một cách kĩ càng, nhận diện và bắt bài. Do vậy, yếu tố bất ngờ đã không còn và thầy trò HLV Park dừng bước tại vòng bảng.

Trong khi đó, chủ nhà U-23 Thái Lan bị loại ở tứ kết và báo cáo kỹ thuật của AFC đã chọn bốn cầu thủ xuất sắc của Thái Lan gồm Anon, Suphanat, Korraphat và Supachok. Giải này U23 Thái Lan ghi được 4 bàn thắng do công của Jaroensak, Suphanat, Anon và Supachok…

Thiên Bình (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/afc-vinh-danh-quang-hai-tien-linh-d75837.html?demo