Thể thao >> Thể thao quốc tế

AC Milan thua lỗ kỷ lục

Gã khổng lồ nước Ý, AC Milan vừa công bố khoản lỗ kỷ lục 145,9 triệu euro ở mùa giải 2018/19.

Giám đốc điều hành Ivan Gazidis của AC Milan vừa xác nhận CLB đã lỗ 145,9 triệu euro ở mùa giải 2018/19. Đây là mức thua lỗ kỷ lục trong lịch sử của Rossoneri, cao hơn kỷ lục lỗ của năm trước đó 20 triệu euro.

Theo Football Italia, các thành viên trong hội đồng quản trị của CLB Milan cũng bất ngờ với con số vừa công bố, bởi trước đó họ ước tính chỉ lỗ xấp xỉ khoảng 100 triệu euro. Có nhiều nguyên nhân khiến Milan thua lỗ kỷ lục, trong đó vấn đề đáng lo ngại nhất là sụt giảm doanh thu.

AC Milan thua lỗ kỷ lục

Tổng doanh thu của Milan ở mùa giải 2018/19 đạt 241,1 triệu euro, giảm 6,1% so với doanh thu mùa trước đó. Đây là hậu quả của việc Rossoneri bị loại khỏi cúp châu Âu do vi phạm Luật công bằng tài chính, kéo theo các khoản thu từ các nhà tài trợ và bán vé đều sụt giảm.

Ngoài ra, đội chủ sân San Siro cũng tiêu tốn khá nhiều tiền vào việc tu sửa sân vận động, phòng tập và mượn cầu thủ. HLV Gattuso đã mượn Gonzalo Higuain của Juventus và Bakayoko của Chelsea, nhưng cả 2 ngôi sao này đều không để lại nhiều ấn tượng.

Theo MilanNews, Rossoneri thua lỗ kỷ lục cũng là một phần của chuyển hướng tự nhiên trong quá trình tái cấu trúc Elliott Management, đơn vị tiếp quản Milan từ tay doanh nhân người Trung Quốc Yonghong Li.

Mùa này, Milan đang có khởi đầu kém cỏi khi để thua 4/7 vòng đấu. Điều đó khiến HLV Marco Giampaolo bị BLĐ sa thải và Stefano Pioli được bổ nhiệm thay thế.