Thể thao >> SEA Games 31

Á quân SEA Games 31 quấy rối tình dục tình nguyện viên

HCB nội dung cầu lông đôi nam, VĐV người Indonesia Yeremia Rambitan đã có những lời lẽ không đúng mực với tình nguyện viên tại SEA Games 31 và chịu sự chỉ trích dữ dội từ cổ động viên Indonesia.

Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan là ngôi sao của đội tuyển cầu lông Indonesia. Anh là niềm hy vọng huy chương của đoàn thể thao nước này tại SEA Games 31. Tay vợt 22 tuổi vào tới chung kết ở nội dung đôi nam và chỉ chịu thua trước 2 VĐV đồng hương. Trước đó, anh cũng giúp ĐT Indonesia về nhì tại Thomas Cup, giải đấu vẫn hay được ví von là “World Cup cầu lông”.

Tuy nhiên thay vì được tán dương về thành tích thi đấu thì nhiều ngày qua Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan lại bị truyền thông Indonesia chỉ trích bởi có những hành động thiếu chuẩn mực với 1 cô gái, cụ thể là những lời lẽ quấy rối tình dục.

Theo Indo Sport, vụ việc của Yeremia Rambitan bắt đầu từ một buổi phát sóng trực tiếp trên tài khoản cá nhân của tay vợt này khi anh đang trên xe buýt chở đội cầu lông Indonesia trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Tất cả đều nghe thấy anh đã nói những lời không phù hợp với tình nguyện viên Việt Nam .

Ngay lập tức, người hâm mộ đang theo dõi Rambitan trên mạng tỏ ra bức xúc và thất vọng vì hành động thiếu tôn trọng của Rambitan.

Á quân SEA Games 31 quấy rối tình dục tình nguyện viên
Rambitan (trái) có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với tình nguyện viên trong lúc chia tay. Ảnh: Kompas.

Huấn luyện viên của Rambitan là Aryono Miranat thừa nhận không hay biết gì về vụ lùm xùm của học trò. Ông chỉ nhận được tin khi trên đường trở về nước từ SEA Games 31. "Tôi bị sốc và rất lấy làm tiếc vì những lời lẽ không đúng mực của Rambitan. Tôi chân thành xin lỗi những người cảm thấy bị xúc phạm bởi điều đó", ông Miranat nói.

Yeremia Rambitan đã phải gửi lời xin lỗi tới tất cả các thành viên của ĐT cầu lông Indonesia. Anh thừa nhận lời nói của mình là không phù hợp.

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi thực sự hối hận vì sai lầm của mình khi nói đùa. Và lời nói của tôi, huấn luyện viên đã cảnh cáo tôi rất nhiều”, tay vợt này nói. Nhưng có lẽ mọi thứ không dừng lại ở đó.

Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Indonesia (PSBI), ông Muhammad Fadil Imran, khẳng định rằng tay vợt Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan đang nhận “sự trừng phạt thích đáng vì những cư xử không đúng mực tại SEA Games 31”.

"Anh ấy rất thích nói đùa. Quan điểm có thể nói đùa, nhưng nhận thức của mọi người về lời nói đùa chắc chắn khác nhau. Sau này chúng tôi sẽ tiếp tục chỉnh đốn anh ấy. Dùng mạng xã hội nhưng nó cũng phải có chuẩn mực đạo đức. Điều quan trọng là anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình", ông Fadil Imran nhấn mạnh.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/a-quan-sea-games-31-quay-roi-tinh-duc-tinh-nguyen-vien-tintuc824941