Thể thao >> SEA Games 31

6 nhà vô địch Olympic và thế giới tranh tài ở SEA Games 31: 'Thiên tài' Việt Nam sẽ giành 4 HCV?

Tối 12/5, SEA Games 31 tổ chức Lễ khai mạc ở sân Mỹ Đình, Hà Nội. Đại hội lần thứ 31 có nhiều câu chuyện thú vị, trong đó có 6 tên tuổi lớn góp mặt.

Cụ thể, SEA Games 31 có sự tham gia của hơn 4.900 vận động viên tới từ 11 quốc gia, thi đấu 40 môn thể thao, tranh tài 526 bộ huy chương. Đáng chú ý nhất là 6 VĐV đã vô địch Olympic và thế giới gồm Lê Quang Liêm (Việt Nam, cờ vua), Joseph Scholing (Singapore, môn bơi), Ernest John Obiena (Philippines, điền kinh), Nur Dhabitah Sabri (Malaysia, nhảy cầu), Hidilyn Diaz (Philippines, cử tạ) và Panipak Wongpattanakit (Thái Lan, taekwondo).

Trong 6 VĐV nói trên, Nur Dhabitah Sabri (Malaysia, nhảy cầu) đã giành HCV SEA Games 31 ở nội dung 1m cầu mềm đơn nữ với 290,45 điểm vào ngày 8/5. Trong quá khứ, Nur Dhabitah Sabri giành 3 HCV giải vô địch do Liên đoàn Bơi Thế giới tổ chức các năm 2014, 2015 và 2019.

6 nhà vô địch Olympic và thế giới tranh tài ở SEA Games 31: 'Thiên tài' Việt Nam sẽ giành 4 HCV?
Joseph Scholing có 27 HCV SEA Games và vô địch Olympic 2016.

Joseph Scholing (Singapore, môn bơi) là tượng đài SEA Games với 27 HCV sau 5 kỳ đại hội. Anh đã giành HCV Olympic 2016 ở nội dung 100m bướm.

Nhà vô địch Olympic tiếp theo là Hidilyn Diaz (Philippines, cử tạ). Cô gái vàng Philippines đã giành HCV Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Người có thành tích ấn tượng nhất là Panipak Wongpattanakit (Thái Lan, taekwondo). Cô giành HCV Olympic năm 2020, 2 lần vô địch thế giới năm 2015 (hạng 46kg) và 2019 (hạng 49kg).

Ernest John Obiena (Philippines, điền kinh) vô địch Đại hội Thể thao thế giới vào năm 2019. Anh cũng đang giữ kỷ lục nhảy sào châu Á với thành tích 5,93m lập vào năm 2021.

Người cuối cùng là Lê Quang Liêm - người được ví như “thiên tài trăm năm” của cờ vua Việt Nam. Lê Quang Liêm từng vô địch thế giới nội dung cờ chớp vào năm 2013. Mới nhất, Quang Liêm giành Á quân giải Oslo Esport Cup 2022.

6 nhà vô địch Olympic và thế giới tranh tài ở SEA Games 31: 'Thiên tài' Việt Nam sẽ giành 4 HCV? - 1
Siêu kỳ thủ Lê Quang Liêm có mục tiêu giành 4 HCV SEA Games 31.

SEA Games 31 đúng ra có 7 nhà vô địch Olympic và thế giới tranh tài. Người vắng mặt ở phút 89 là võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi (Việt Nam, môn boxing). Thu Nhi đã vô địch WBO thế giới hạng mini-flyweight vào cuối năm ngoái.

Ở SEA Games 31, Lê Quang Liêm là niềm hy vọng vàng của cờ vua Việt Nam. Anh thi đấu 4 nội dung của nam gồm cờ nhanh (cá nhân, đồng đội) và cờ chớp (cá nhân và đồng đội). Mục tiêu của Quang Liêm là giành 4 HCV. Ngôi sao cờ vua Việt Nam thi đấu vào ngày 16/5 tới.

Theo Hoài Anh (Saostar.vn)




https://saostar.vn/the-thao/6-nha-vo-dich-olympic-va-the-gioi-tranh-tai-o-sea-games-31-202205121822210035.html