Thể thao

6 cầu thủ U19 Trung Quốc bị cấm thi đấu vì uống rượu xuyên đêm

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã ban hành án phạt cấm thi đấu 6 tháng đối với 6 tuyển thủ U19 quốc gia khi họ phá vỡ lệnh giới nghiêm Covid-19 để đi uống rượu.

AP dẫn truyền thông địa phương cho biết, các cầu thủ nhận án phạt do bị phát hiện đã bất chấp các quy định về đảm bảo phòng dịch Covid-19 cũng như vi phạm nội quy của đội tuyển U19 Trung Quốc hôm 30/5.

Sự việc một lần nữa khiến dư luận bóng đá Trung Quốc thêm thất vọng khi U19 quốc gia trước đó bị loại khỏi vòng chung kết U19 châu Á 2020, nơi tranh xuất dự World Cup U20 năm 2021 tại Indonesia.

6 cầu thủ U19 Trung Quốc bị cấm thi đấu vì uống rượu xuyên đêm
U19 Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu Olymic 2024.

Sáu cầu thủ gồm Tao Qianglong, Liu Zhurun, Peng Hao, Ren Lihao, Han Dong và He Longhai sẽ phải ngồi ngoài các trận đấu của tuyển quốc gia ít nhất cho đến cuối tháng 11, và có thể phải đối mặt với sự trừng phạt thêm từ các CLB của họ.

Theo AP, đó là một sự vi phạm nghiêm trọng các quy định kiểm soát dịch bệnh của CFA cũng như quốc gia và gây ra những tác động tiêu cực đến toàn đội.

HLV đội tuyển U19 Trung Quốc Cheng Yaodong đã lên án bữa tiệc của những “kẻ hợm hĩnh” nhưng cho biết giờ họ "nhận ra sự nghiêm trọng của hành vi”. “Đây là một mất mát cho đội, và tất nhiên, nó sẽ có tác dụng lớn hơn đối với bản thân cầu thủ”, HLV này nói.

Đội tuyển U19 Trung Quốc tham gia huấn luyện theo kế hoạch từ ngày 17/5 đến 6/6. Đây là đội bóng được thành lập với mục tiêu hướng đến Olympic 2024. HLV Chen Yaodong cho biết bất cứ hành động vi phạm nào đều không được dung thứ vì nó ảnh hưởng xấu đến chất lượng của đội bóng trong tương lai.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)