Thể thao

4 thay đổi lớn về tiêu chí bình chọn Quả bóng vàng: Messi hết cơ hội?

Nhật báo L'Équipe vừa công bố 4 thay đổi ở giải Quả bóng vàng 2022.

Thành tích được tính theo mùa

Trong các phiên bản trước, giải Ballon d'Or được trao cho những cá nhân xuất sắc nhất từ tháng 1 đến tháng 12 hàng năm. Điều này đồng nghĩa với việc những cầu thủ sẽ được bình chọn khi trải qua 2 nửa mùa giải.

Thế nhưng, kể từ năm 2022, giải thưởng này sẽ căn cứ vào thành tích từ tháng 8 năm trước đến tháng 7 năm sau, tức chỉ gói gọn trong vòng 1 mùa giải (cộng thêm một số giải quan trọng như World Cup, Euro).

Tuy nhiên, do giải World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11-12 năm nay. Do đó, màn trình diễn của các cầu thủ ở giải đấu này sẽ được tính vào kỳ trao Quả bóng vàng 2023.

Messi sẽ gặp bất lợi lớn khi không thể “cứu nổi” mùa giải thảm họa ở PSG, nhất là khi đội bóng đã bị loại khỏi Champions League.

Những thay đổi khi chuẩn bị danh sách

Trước đây, France Football và L'Équipe tự chọn ra danh sách 30 ứng cử viên Quả bóng vàng nam, 20 ứng cử viên cho danh hiệu của nữ, 10 ứng viên dành cho giải Yashin và Kopa. Tuy nhiên, giờ đây, Didier Drogba, đại sứ của Quả bóng vàng, cùng với nhóm chuyên gia sẽ đưa ra danh sách.

Những chuyên gia này do họ lựa chọn hoặc họ đã có kết quả bầu chọn gần sát nhất với kết quả cuối cùng những mùa giải trước. Trong năm 2022, có thể sẽ có thêm nhà báo Trương Anh Ngọc người Việt Nam, Gordon Watson người New Zealand ở giải thưởng dành cho nam và Karolina Hlavackova người CH Czech ở giải cho nữ.

Danh sách cuối cùng những thành viên trong ban bầu chọn sẽ được công bố vào tháng 9/2022.

4 thay đổi lớn về tiêu chí bình chọn Quả bóng vàng: Messi hết cơ hội?

Sẽ chỉ có đại diện của 100 quốc gia bầu chọn

Ở thời điểm này, France Football và L'Équipe cho phép đại diện của 170 quốc gia tham gia bầu chọn. Tuy nhiên, tờ L'Équipe tự hỏi liệu các quốc gia “không có nền văn hóa bóng đá tự nhiên tuyệt vời hay tính hợp pháp về lịch sử và không phải lúc nào cũng dễ dàng tiếp cận hình ảnh của các giải đấu chính” có thể làm ban giám khảo. Do đó, họ gói gọn là đại diện của 100 quốc gia có đội tuyển nằm trong top 100 của FIFA.

Tiêu chí để bầu chọn

L'Équipe cho biết: “Quả bóng vàng là giải thưởng cá nhân. Tiêu chí số 1 sẽ chủ yếu tập trung vào màn trình diễn của cá nhân và mức độ gây ấn tượng của họ.

Cho rằng bóng đá là môn thể thao của tập thể nhưng giải thưởng tập thể chỉ là tiêu chí bình chọn số 2. Còn tiêu chí số 3 là đẳng cấp và ý thức chơi fair-play của cầu thủ. Đây là một cách giúp cuộc đua Quả bóng vàng được mở rộng, thay vì gói gọn ở một vài ứng cử viên quen thuộc.

Theo Nguoiduatin.vn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/4-thay-doi-lon-ve-tieu-chi-binh-chon-qua-bong-vang-messi-het-co-hoi-tintuc813638