Thể thao

30 fan MU tử vong khi đang xem tứ kết Europa League

Theo cơ quan thông tấn Nigeria, có khoảng 30 CĐV thiệt mạng khi đang xem trận MU vs Anderlecht thuộc khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League.

Theo cơ quan thông tấn Nigeria, có khoảng 30 CĐV thiệt mạng khi đang xem trận MU vs Anderlecht thuộc khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League.

30 fan MU tử vong khi đang xem tứ kết Europa League

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại thành phố Calabar, nằm ven bờ biển Nigeria, cách thủ đô Abuja khoảng 700 km về phía nam. Tất cả cổ động viên thiệt mạng đều yêu mến MU. Họ bị điện giật khi đường dây cao thế đứt rời khỏi cột điện và rơi xuống nơi mà họ đang ngồi theo dõi trận bóng.

Con số tử vong do phía cảnh sát đưa ra là 7 người, thay vì 30 như Cơ quan thông tấn Nigeria. Ngoài ra còn có 11 CĐV bị thương. Nam CĐV tên Ukeme Joseph cho rằng số người tử vong phải trên 20 người. Trong ngôi nhà lúc đó có 80 người xem.

Để có thể chứng kiến đội bóng thân yêu trình diễn trên sân cỏ, các cổ động viên tập trung theo dõi qua tivi vệ tinh tại một căn nhà tạm. Manchester United có lượng fan đông đảo ở quốc gia Tây Phi, thậm chí, theo Cơ quan thông tấn Nigeria, MU là đội bóng được yêu mến nhất tại đất nước này.

30 fan MU tử vong khi đang xem tứ kết Europa League - Ảnh 1.

Bên trong ngôi nhà có tivi vệ tinh để chiếu bóng đá.

Chia sẻ với báo chí, một người may mắn sống sót cho biết: "Thật sự kinh khủng. Tôi ước mình chưa từng đến xem bóng đá ở đó. Tôi có tivi vệ tinh ở nhà nhưng muốn đến chỗ đông người theo dõi cho vui. Không thể tưởng tượng nổi những người mà mình vừa cười đùa nói chuyện vài phút trước đã thiệt mạng theo cách đen đủi nhất".

Trên trang Twitter chính thức, CLB Manchester United gửi lời chia buồn đến các CĐV: “Xin chia buồn với gia đình, bạn bè của những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn ở Calabar, Nigeria”.

 

30 fan MU tử vong khi đang xem tứ kết Europa League - Ảnh 2.

MU gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu số thông qua Twitter.

Theo kết quả lễ bốc thăm bán kết, MU sẽ chạm trán Celta Vigo, đại diện của La Liga. Đây là lần đầu tiên Celta Vigo vào đến bán kết cúp châu Âu.

Loạt trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 4/5 và lượt về diễn ra sau đó một tuần. Hai đội giành chiến thắng sẽ tham dự trận chung kết diễn ra tại sân vận động Friends Arena ở Stockholm (Thụy Điển) vào ngày 24/5.

Theo Anh Dũng (Tri Thức Trực Tuyến)