Thể thao >> Thể thao trong nước

240 thành viên CLB Đà Nẵng âm tính với nCoV

Các thành viên của CLB Đà Nẵng một phen giật mình khi thông báo mới đây của nhà chức trách Đà Nẵng trong việc truy vết khi đã có 1 trường hợp F0 xuất hiện tại đại bản doanh của đội bóng sông Hàn.

Cụ thể, một người được xác định mắc Covid-19 đã khai là có đến khu vực tập luyện của đội Đà Nẵng tại Đà Sơn. Cơ quan chức năng sau đó đã công bố rộng rãi lịch trình di chuyển của bệnh nhân này để truy vết những người đã tiếp xúc gần.

240 thành viên CLB Đà Nẵng âm tính với nCoV
Đội trẻ Đà Nẵng trong trận đấu tập tại Đà Sơn

Anh này cho biết đã cùng với bạn bè vào đá bóng ở sân cỏ nhân tạo trong khuôn viên của CLB Đà Nẵng tại Đà Sơn lúc 17h30 ngày 19/7. May là ở khung giờ ấy, đội trẻ Đà Nẵng đã ngưng tập luyện và vào buổi cơm tối nên không có trường hợp nghi vấn nào.

Dù vậy, CLB Đà Nẵng vẫn xét nghiệm Covid-19 toàn bộ thành viên ở Trung tâm TDTT Đà Sơn. Kết quả, toàn bộ 240 cầu thủ trẻ và đội 1, ban huấn luyện, nhân viên của đội đều âm tính với nCov.

Trung tâm Đào tạo trẻ CLB Đà Nẵng có 6 đội trẻ đang sinh hoạt, từ U11 đến U21. Mỗi đội có từ 25-30 thành viên, ngoài ra còn có các nhân viên của công ty và thành viên đội 1 của Đà Nẵng.

Đội 1 của CLB Đà Nẵng cũng đã được HLV Phan Thanh Hùng cho nghỉ tập từ hơn 1 tuần sau khi VPF thông báo ngừng kế hoạch mùa giải trở lại vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, hiện khoảng 10 cầu thủ thuộc biên chế đội 1 chưa thể trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)