Thể thao

16 cầu thủ dính Covid, Bình Định thua đáng tiếc trước Viettel

Với lực lượng chắp vá khi có đến 16 cầu thủ dính Covid-19, Bình Định vẫn thi đấu rất ổn và có nhiều cơ hội hơn, nhưng sự thiếu may mắn đã khiến họ không thể chiến thắng, đành chịu thua với tỷ số chung cuộc 0-2.

BÀN THẮNG

Viettel: Tiến Dũng (70’), Geovane (90’+3)

Bước vào trận mở màn của V.League 2022, chủ nhà Bình Định đã đối đầu với thách thức khi hơn 13 cầu thủ và HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cùng hầu hết thành viên trong ban huấn luyện bị dính Covid-19. Dẫu thế, họ vẫn có đủ 17 cầu thủ để ra sân thi đấu, nhưng chỉ có mỗi trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy trên băng ghế huấn luyện và ngoại binh duy nhất trên hàng công là Rafaelson. Trong khi đó, đội khách Viettel với đội hình gần như mạnh nhất và chỉ vắng mỗi Đức Chiến cũng vì nhiễm Covid.

Với đội hình chắp vá như thế, nhưng ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà là người đã có pha sóng gió trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, nhưng Xuân Nam đã không thể dứt điểm chuẩn xác. Sau đó, Viettel là những người nắm thế chủ động và liên tiếp tạo sức ép trên phần sân của đội chủ nhà, nhưng Bình Định mới chính là những người có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Dẫu vậy, bàn thắng vẫn chưa đến với cả hai đội bóng.

Phút 25 từ một pha phối hợp tấn công, Rafaelson đã có cú đánh đầu, nhưng bóng đá đã bật cột trong lúc thủ thành Nguyên Mạnh của Viettel đã hoàn toàn bó tay, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ nét  trong sự tiếc nuối của rất đông khán giả chủ nhà có mặt trên khán đài.

Đến phút 31, Hoàng Đức có cú đá phạt cực kỳ nguy hiểm, nhưng thủ thành Vũ Tuyên Quang đã kịp thời cú nguy cho khung thành của Bình Định. Sau đó, Hồ Tấn Tài đã có pha phạm lỗi với Geovane trong vòng cấm, nhưng trọng tài đã không cho đội khách được hưởng phạt đền khiến thủ quân Bùi Tiến Dũng phản ứng và anh đã phải nhận thẻ vàng.

16 cầu thủ dính Covid, Bình Định thua đáng tiếc trước Viettel
Pha tranh chấp của cầu thủ hai đội. Ảnh: Quốc An

Đầu hiệp 2, Bình Định đã chủ động đẩy nhanh thế trận lên phần sân của Viettel, nhưng các học trò của HLV Trương Việt Hoàng đã không cho họ có cơ hội thực hiện điều đó, bởi ngay sau đó Viettel đã lấy lại thế trận và có những đường phản công về phía khung thành của thủ môn Tuyên Quang.

Phải nhìn nhận, dẫu chỉ có 17 cầu thủ với đội hình khá chắp vá, nhưng các họ trò của HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn chơi rất ngang ngửa với đội khách Viettel, thậm chí họ mới là người nắm thế chủ động và có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn trong suốt 60 phút đầu của trận đấu, khiến các khán giả đất Võ cảm thấy rất phấn khích.

Phút 67, tân binh Hà Đức Chinh được tung vào sân thay cho Thanh Bình trên hàng công của đội bóng đất Võ, nhưng khi sức ép của đội chủ nhà chưa kịp tạo ra thì lưới của họ đã rung lên. Phút 70, từ cú đá phạt của Hoàng Đức, bóng được câu bổng vào trong và thủ quân Bùi Tiến Dũng đã bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Viettel.

Bàn thua khiến các cầu thủ chủ nhà nóng mặt, nên liên tiếp tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành của của thủ môn Nguyên Mạnh bên phía Viettel, nhưng họ vẫn chưa thể tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, đội khách Viettel dẫu không nắm thế trận, nhưng những đường phản công của họ rất nguy hiểm và không ít lần khiến hàng phòng ngự của Bình Định phải toát mồ hôi hột.

16 cầu thủ dính Covid, Bình Định thua đáng tiếc trước Viettel - 1
Pha ăn mừng bàn thắng của cầu thủ Viettel. Ảnh: Quốc An

Cuối trận đấu, Bình Định đã có đến 2 cơ hội để có thể cân bằng tỷ số, đặc biệt là cú đánh đầu của Rafaelson ở phút bù giờ 90+1, nhưng đã không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh. Mãi lo dâng cao đội hình tấn công, đội chủ nhà đã phải trả giá ở phút 90+3 khi Viettel phản công và Geovane đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Cuối trận, trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy cho biết: “Tôi cảm thấy tiếc khi chúng tôi có không ít cơ hội, nhưng đã không thể ghi bàn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ, bởi trong nghịch cảm chúng tôi vẫn chiến hết mình. Xin chúc mừng Bình Định vì trận thắng này”.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Bình Định: Tuyên Quang, Tiến Duy, Tấn Tài, Schmidt, Viết Triều, Hồng Quân (Tiến Anh, 76’), Văn Trung, Hoàng Anh, Xuân Nam, Rafaelson, Thanh Bình (Đức Chinh, 66’).

Viettel: Nguyên Mạnh, Văn Thiết (Xuân Kiên, 79’), Tiến Dũng, Duy Thường, Abdumuminov, Khắc Ngọc, Tiến Anh, Hoàng Đức, Văn Hào (Quang Khải, 46’), Pedro, Geovanne.

16 cầu thủ dính Covid, Bình Định thua đáng tiếc trước Viettel - 2

Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/v-league/binh-dinh-0-2-viettel-tiec-cho-chu-nha-binh-dinh-3579412202.html