Thế giới

Xem thông tin trên mạng tự đoán mình nhiễm coronavirus, ông bố Ấn Độ tự tử để không lây bệnh cho vợ con

Một người đàn ông Ấn Độ đã tự tử sau khi cho rằng bản thân mắc chủng mới của coronavirus và sẽ lây bệnh cho gia đình.

K. Bala Krishna được bác sĩ thông báo mắc virus lạ. Tuy vậy, người đàn ông 50 tuổi sống ở quận Chittoor, bang Andhra Pradesh tự cho rằng mình nhiễm chủng mới của coronavirus sau khi xem một số video trên mạng.

Xem thông tin trên mạng tự đoán mình nhiễm coronavirus, ông bố Ấn Độ tự tử để không lây bệnh cho vợ con

K. Bala Krishna ngày càng lo lắng về tình trạng sức khỏe của bản thân sau khi ba ca nhiễm coronavirus được xác nhận ở bang Kerala tuần trước. Nhà chức trách bang này ban hành tình trạng khẩn cấp, thông báo đã cách ly 3.000 người nghi nhiễm virus.

Gia đình Bala Krishna đã cố gắng giải thích rằng nguy cơ mắc virus của ông rất thấp do chưa hề tiếp xúc với ai nhiễm virus, tuy vậy người đàn ông 50 tuổi vẫn tự cách ly bản thân, ném đá vào người thân, bạn bè nếu họ tới gần. Tới sáng sớm 10/02, ông rời nhà và tự tử, theo Times of India.

Ông được coi là trường hợp tự tử đầu tiên trên Thế giới có liên quan tới coronavirus.

"Cha tôi suốt ngày xem video về coronavirus rồi nói rằng ông ấy có những triệu chứng tương tự, và rằng ông đã mắc virus. Ông nói với chúng tôi rằng rất sợ virus lây lan, sợ người nhà mắc bệnh nếu tới gần ông ấy" con trai Bala Krishna nói trên tờ Times of India.

Hôm 11/02, Ấn Độ xác nhận một công dân nước này nhiễm coronavirus khi đang sống tại UAE. Ba trường hợp khác đều là du học sinh mới trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc), được coi là nơi bùng phát dịch bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra. Các bệnh nhân hiện đã được cách ly, điều trị và đều trong tình trạng ổn định, theo giới chức Ấn Độ.

Tuy vậy, hơn 9.400 người khác đang được cách ly, theo dõi sau khi có triệu chứng bệnh. Các chuyên gia y tế công cộng lo ngại rằng hệ thống y tế thiếu thốn về nhân lực và tài chính sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh bùng phát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)