Thế giới

Xe tăng và các vũ khí mặt đất trong diễu binh ở Triều Tiên

Tên lửa đạn đạo vắng bóng trong diễu binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên. Hàng trăm xe tăng, lựu pháo tự hành và các vũ khí mặt đất khác tham gia cuộc diễu hành này.

Xe tăng và các vũ khí mặt đất trong diễu binh ở Triều Tiên
Pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 300 mm của Triều Tiên. Sáng ngày 9/9, Triều Tiên tổ chức cuộc diễu binh quy mô lớn kỷ niệm 70 năm quốc khánh. Điểm nổi bật của cuộc diễu binh năm nay là không có sự xuất hiện của các loại tên lửa đạn đạo.
Xe tăng và các vũ khí mặt đất trong diễu binh ở Triều Tiên - 1
Xe tăng chiến đấu chủ lực Pokpung-ho nâng cấp trang bị thêm giá phóng tên lửa phòng không vác vai và tên lửa chống tăng. Nó được mệnh danh là xe tăng mạnh nhất của Triều Tiên.
Xe tăng và các vũ khí mặt đất trong diễu binh ở Triều Tiên - 2
Tên lửa phòng không tầm xa KN-06 có thiết kế tương tự S-300 của Nga. Hệ thống phòng không này được giới thiệu có tầm bắn khoảng 150 km.
Xe tăng và các vũ khí mặt đất trong diễu binh ở Triều Tiên - 3
Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển KN-09 của Triều Tiên. Hệ thống này sử dụng loại tên lửa chống hạm tương tự Kh-35 của Nga với tầm bắn ước tính khoảng 200 km. Nó được công khai lần đầu trong cuộc diễu binh vào tháng 4/2017.
Xe tăng và các vũ khí mặt đất trong diễu binh ở Triều Tiên - 4
Lựu pháo tự hành M-1992, cỡ nòng 122 mm. Hệ thống được xây dựng trên khung gầm của xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-ho.
Xe tăng và các vũ khí mặt đất trong diễu binh ở Triều Tiên - 5
Pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 122 mm được phát triển dựa trên RM-70 của Tiệp Khắc cũ. Hệ thống mang theo 40 đạn rocket với tầm bắn khoảng 20 km.
Xe tăng và các vũ khí mặt đất trong diễu binh ở Triều Tiên - 6
Lựu pháo tự hành M1989 Koksan, loại pháo binh mặt đất lớn nhất của Triều Tiên với cỡ nòng 170 mm. Nó có tầm bắn hơn 60 km, có thể bắn tới Seoul của Hàn Quốc nếu triển khai gần biên giới.
Xe tăng và các vũ khí mặt đất trong diễu binh ở Triều Tiên - 7
Loại lựu pháo tự hành mới của Triều Tiên. Đây có thể là phiên bản cải tiến từ M1975, cỡ nòng 130 mm. Theo NK News, các xe tăng và pháo tự hành diễu hành với khẩu hiệu "Tiêu diệt kẻ xâm lược như đế quốc Mỹ, kẻ thù không đội trời chung của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", được viết phía trước mũi xe.

Theo Trung Hiếu (Tri Thức Trực Tuyến)