Thế giới

Xe tăng Nga áp sát biên giới Ukraine, nguy cơ chiến tranh cận kề?

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mới đây công bố bức ảnh được cho là hàng loạt xe tăng Nga hiện diện gần biên giới Ukraine, gần nơi Nga tích trữ đạn dược, vũ khí.

Xe tăng Nga áp sát biên giới Ukraine, nguy cơ chiến tranh cận kề?
Tổng thống Ukraine nói xe tăng Nga tập trung rầm rộ ở biên giới Ukraine.

“Xe tăng Nga chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 17km. Chuyện này đã xảy ra từ tháng 9, tháng 10 và bây giờ”.

Đây là hé lộ mới nhất của ông Porshenko, trong bối cảnh Ukraine kêu gọi NATO hỗ trợ trước khả năng “Nga mở cuộc xâm lược toàn diện”.

Nguy cơ chiến tranh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khi Nga bắt giữ 3 tàu chiến Ukraine cùng 23 thủy thủ ở eo biển Kerch.

Phía Nga khẳng định không làm gì sai và Ukraine mới là bên có hành động “gây hấn”.

Ông Poroshenko nói: “Đối với Tổng thống Nga Putin, không có giới hạn đỏ này. Đây là lý do chúng ta cần phải xích lại gần nhau, không chỉ là các nhà lãnh đạo, mà còn cả người dân châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản và cả thế giới”.

Xe tăng Nga áp sát biên giới Ukraine, nguy cơ chiến tranh cận kề? - 1
Các tên lửa S-400 sẵn sàng bảo vệ vùng trời Crimea.

Ukraine hiện đang áp đặt tình trạng thiết quân luật, đặt toàn bộ quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Trong diễn biến mới nhất, ông Putin có kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, nhưng Nhà Trắng đã hủy cuộc gặp vì căng thẳng leo thang.

Bán đảo Crimea sáp nhập vào liên bang Nga năm 2014, dẫn đến lệnh cấm vận Nga của Mỹ và châu Âu. Kể từ đó, Nga hành động cứng rắn ở Biển Đen, bất chấp sự hiện diện của các tàu chiến phương Tây.

Nga cũng xây dựng cây cầu lớn nối liền bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga, qua eo biển Kerch. Các tổ hợp phòng không S-400, tên lửa chống hạm Bal đã được Nga đưa đến Crimea, sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)