Thế giới

Xe khách lao xuống vực, 27 người thiệt mạng

Xe khách lao xuống vực ở đảo Java nghi do hỏng phanh khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương, cảnh sát sáng 11/03 cho hay.

Xe khách chở một nhóm giáo viên, học sinh trung học cùng phụ huynh, khởi hành từ thị trấn Subang, tỉnh Tây Java. Tai nạn xảy ra tối 10/03, cảnh sát trưởng địa phương Eko Prasetyo Robbyanto cho biết.

Ông Eko Prasetyo Robbyanto cho biết xe khách đang trên đường trở lại Subang từ một địa điểm hành hương ở quận Tasikmalaya, tỉnh Tây Java. Tới địa phận quận Sumedang, khi đang di chuyển trên một con đường quanh co và dốc, tài xế mất lái khiến xe lao xuống vực.

Xe khách lao xuống vực, 27 người thiệt mạng
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: AFP)

Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân tai nạn, tuy vậy nhân chứng sống sót cho biết xe bị hỏng phanh, theo ông Robbyanto.

Đội cứu hộ làm việc suốt đêm, nỗ lực đưa người sống sót ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Deden Ridwansah, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ Bandung cho biết đã phát hiện thi thể 27 người, trong khi 39 người khác bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

13 người bị thương nặng, Ridwansah thông tin thêm. Tài xế và nhiều hành khách thiếu niên tử vong.

"Trong số người chết có trẻ em và người lớn," quan chức cứu hộ Bandung nói với AFP.

Video đăng tải trên truyền hình cho thấy cảnh sát và các nhóm cứu hộ từ Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia (BASARNAS) sơ tán các nạn nhân bị thương và đưa các thi thể lên xe ôtô.

Tai nạn giao thông thường xảy ra tại Indonesia do quy định an toàn lỏng lẻo và cơ sở hạ tầng xuống thấp.

Hồi tháng 12/2019, 35 người thiệt mạng khi một xe khách lao xuống vực 80 mét, rơi vào một con sông trên đảo Sumatra. Đầu năm 2018, 27 người thiệt mạng khi một xe khách du lịch rơi xuống vực ở Tây Java.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)