Thế giới

Xe buýt quá tải Ấn Độ lao xuống hẻm núi, ít nhất 44 người chết

Chiếc xe chở quá số người cho phép, trong đó nhiều người phải ngồi trên nóc xe, lao xuống hẻm núi sâu 150 m và biến dạng hoàn toàn.

Xe buýt quá tải Ấn Độ lao xuống hẻm núi, ít nhất 44 người chết
Chiếc xe buýt biến dạng sau khi gặp tai nạn ở huyện Kullu, bang Himachal Pradesh của Ấn Độ chiều 20/6.

Cảnh sát huyện Kullu, bang miền núi Himachal Pradesh của Ấn Độ cho biết một chiếc xe buýt rơi xuống hẻm núi chiều 20/6, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và 29 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em trên đường đi làm, đi học về.

Chiếc xe khởi hành từ trạm xe buýt vào khoảng 16h và gặp tai nạn khi mới đi được gần 2 km. Tài xế dường như mất kiểm soát tại khúc cua có độ dốc hơn 75 độ. Các nhân chứng cho biết chiếc xe lảo đảo, va vào núi trước khi rơi xuống.

Theo cảnh sát, chiếc xe gặp nạn chở hơn 60 hành khách, trong đó nhiều người phải ngồi trên nóc xe. Hình ảnh hiện trường cho thấy xe buýt biến dạng hoàn toàn với nhiều mảnh vỡ nằm rải rác bên suối.

Người dân địa phương và cảnh sát gặp nhiều khó khăn khi trong việc xác định và đưa thi thể khỏi xe. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc này.

Bang Himachal Pradesh ghi nhận 30.993 vụ tai nạn đường bộ từ năm 2009 đến 2018, khiến 11.561 người thiệt mạng và 53.909 người bị thương. Riêng trong năm nay, có tới 430 người chết trong 1.168 vụ tai nạn đường bộ ở bang này tính đến ngày 31/5.

Xe buýt quá tải Ấn Độ lao xuống hẻm núi, ít nhất 44 người chết - 1
Người dân đưa thi thể và người bị thương rời hiện trường tai nạn ở huyện Kullu chiều 20/6.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)