Thế giới

Xe bus tắc đường hơn 20 phút, hành khách đập vỡ cửa sổ trèo ra ngoài đi bộ

Xe bus bị tắc đường không thể nhúc nhích trong hơn 20 phút, một hành khách do quá sốt ruột đã đập vỡ cửa xe để trèo ra ngoài.

Theo SCMP, vụ việc xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Hình ảnh từ camera trên xe bus cho thấy người đàn ông to tiếng với tài xế, yêu cầu tài xế mở cửa để anh ta xuống xe đi bộ khi xe bus hầu như không di chuyển được trong 20 phút do bị tắc đường.

Tài xế từ chối đề nghị của vị hành khách kỳ lạ này, và ngay lập tức anh này đạp vào cửa kính để cố thoát ra ngoài. Khi lớp kính không suy suyển, anh ta lấy một chiếc búa đập vỡ cửa kính rồi trèo ra khỏi cửa sổ xe, xuống mặt đất đi bộ.

Tuy vậy mới chỉ đi được vài bước, người này đã bị tài xế giữ lại. Cảnh sát sau đó đã có mặt để dẫn giải anh này về trụ sở.

Theo cảnh sát địa phương, vị hành khách khai rằng anh có hành động nôn nóng, thiếu kiềm chế như vậy là bởi con đang bị ốm, bản thân lại vừa cãi vã với vợ, trong lúc chờ đợi quá lâu vì tắc đường đã nhất thời nóng giận quát mắng tài xế, sau đó phá cửa xe bus trèo ra ngoài.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)