Thế giới

Xác nhận nghi phạm 18 tuổi bắn chết 10 người tại Munich

Đúng 7g30 sáng nay (giờ VN) cảnh sát Đức bắt đầu tổ chức họp báo tại Trung tâm báo chí Munich về vụ xả súng ở một trung tâm mua sắm tại Munich đêm hôm qua.

Đúng 7g30 sáng nay (giờ VN) cảnh sát Đức bắt đầu tổ chức họp báo tại Trung tâm báo chí Munich về vụ xả súng ở một trung tâm mua sắm tại Munich đêm hôm qua. 

Cảnh sát Đức có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ xả súng xảy ra - Ảnh: EPA
 
Cảnh sát Đức họp báo vụ xả súng ở Munich
 

10:16

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một số quan chức tình báo Mỹ cho rằng, từ các thông tin ban đầu của các đồng nghiệp họ ở Đức cho thấy, kẻ tấn công ở trung tâm mua sắm Olympia không liên hệ rõ ràng nào với IS hay các nhóm phiến quân khác. Tuy nhiên tổng thống Pháp Francois Hollande lại cho rằng đó là một "cuộc tấn công khủng bố ghê tởm" của những kẻ muốn khuấy động thêm nỗi sợ hãi tại nước Đức ngay sau vụ tấn công xảy ra tại Nice (Pháp) tuần trước.

Ông Hollande bày tỏ quan điểm trong thông cáo: "Vụ tấn công khủng bố tại Munich khiến nhiều người thiệt mạng là một hành động ghê tởm nhằm mục tiêu gây thêm sợ hãi tại Đức sau các nước châu Âu khác".

Ông Hollande khẳng định: "Nước Đức sẽ đững vững, họ có thể trông cậy vào tình hữu nghị cũng như tinh thần hợp tác của nước Pháp". Tổng thống Pháp cũng cho biết ông sẽ trao đổi thêm với thủ tướng Đức Angela Merkel về sự việc này.

09:18

Theo lời kể của một số nhân chứng ban đầu cho biết họ đã nhìn thấy tới 3 nghi phạm trong vụ tấn công xả súng ở trung tâm mua sắm Olympia. Tuy nhiên tại cuộc họp báo lúc 2g sáng 23-7 giờ địa phương, cảnh sát trưởng Munich lại khẳng định họ tin rằng nghi phạm xả súng hành động một mình. 16 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em và 3 người đang bị thương rất nặng. Đây là vụ tấn công hàng loạt lớn thứ ba xảy ra tại các nước tây Âu chỉ trong vòng 8 ngày. Hai vụ trước xảy ra ở Pháp và Đức, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đều đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Thông cáo của ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết: "Động cơ của hành động hèn hạ này tới nay vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, chúng tôi vẫn đang nắm trong tay những chứng cứ mâu thuẫn nhau". Mặc dù không tuyên bố nhận trách nhiệm ngay về vụ việc nhưng những kẻ ủng hộ IS đã "chúc mừng" về vụ việc trên mạng xã hội. Một kẻ viết: "IS đang bành trướng tại châu Âu". Kẻ xả súng theo cảnh sát trưởng Munich Andrae là người chưa từng nằm trong danh sách đen của cảnh sát.


08:51

Cảnh sát trưởng Munich cho rằng, vẫn còn quá sớm để kết luận vụ tấn công ở trung tâm mua sắm Olympia là tấn công khủng bố hay là một cuộc xả súng hàng loạt của một tên tội phạm. Hãng tin AFP đã gặp được một số nhân chứng trong vụ việc.

Theo đó một người phụ nữ kể lại sự việc trên đài truyền bình bang Bavaria: "Chúng tôi vào nhà hàng McDonald's để ăn…và rồi có tiếng la hét, mọi người chạy tán loạn". Một đoạn video tung lên mạng xã hội cho thấy cảnh một người đàn ông mặc đồ đen đi ra khỏi nhà hàng McDonald's, vừa đi hắn vừa xả súng liên tiếp vào một nhóm người, những người này la hét bỏ chạy.

Một người đàn ông cho biết anh làm việc tại một trong những cửa hàng tại trung tâm thương mại Olympia mô tả việc đối mặt với kẻ xả súng: "Tôi nhìn về phía hắn, hắn bắn vào hai người, và tôi thoát khỏi tòa nhà bằng cách trèo lên một bức tường. Sau đó tôi nhìn thấy xác người chết và những người bị thương". Theo một trong những đồng nghiệp của anh này, kẻ tấn công mang bốt quân nhân và đeo ba lô. Trung tâm mua sắm Olympia bắt đầu hoạt động vào những năm 1970, là một trong những trung tâm lớn nhất tại bang Bavaria.

Trong đoạn clip này kẻ đi lại trên mái tòa nhà ở xa là kẻ xả súng, bị dân chúng đứng ở tầng trên tòa nhà chửi đại ý "Mày là người nước ngoài cầm súng đi bắn lung tung" thì kẻ xả súng nói vọng lên đại ý" Tao là người Đức đang hưởng trợ cấp xã hội..."

08:02
 
Cảnh sát Đức họp báo vụ xả súng ở Munich
Từ trái qua: Phó cảnh sát trưởng Munich Werner Feiler, cảnh sát trưởng Munich Hubertus Andra và phát ngôn viên Marcus da Gloria Martins chủ trì cuộc họp báo sau vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Olympia ở Munich - Ảnh: Reuters

07:47

Tuy nhiên cảnh sát trưởng Munich là Hubertus Andrae đã xác nhận thông tin nghi phạm xả súng là thanh niên 18 tuổi người Đức gốc Iran.

Tên này đã sống 2 năm ở Munich trước khi xảy ra vụ tấn công. Hắn cũng chưa từng có tiền án hình sự trước đó. Các thông tin thêm về nhân thân của nghi phạm xả súng sẽ cần phải được điều tra thêm trước khi công bố với dư luận.

Vụ xả súng bắt đầu lúc 17g50' giờ địa phương ngày 22-7 và thi thể nghi phạm được tìm thấy lúc 20g30' cùng ngày.

Tình hình hiện tại theo cảnh sát Đức là chưa thể đảm bảo an toàn 100% tại Munich.

07:41

Trước đó, báo Spiegel của Đức cho biết, nghi phạm xả súng ở Munich là một thanh niên Iran gốc Đức 18 tuổi sống tại Munich.

07:40

Chứng cứ tại hiện trường vụ việc cho thấy kẻ xả súng sử dụng súng lục.

Cảnh sát vẫn đang cố xác minh danh tính của những người thiệt mạng, hiện chưa có thông tin nào về nhân thân những người này. Cũng theo cảnh sát trưởng Munich, hiện chưa thể nói là nghi phạm xả súng là công dân Đức hay không, quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục.

07:36

Đúng 7g30 sáng nay (giờ VN) cảnh sát Đức bắt đầu tổ chức họp báo tại Trung tâm báo chí Munich về vụ xả súng tại Munich. Cảnh sát trưởng Munich cho biết thi thể người đàn ông tìm thấy ở gần trung tâm thương mại chính là nghi phạm xả súng, chưa có dấu hiệu cho thấy có thêm những kẻ xả súng khác. Hiện tại có 10 người chết, trong đó có kẻ xả súng. Chưa rõ động cơ tấn công của tên này.

Cảnh sát Đức đã điều động lực lượng 2.300 nhân viên an ninh tới hiện trường vụ tấn công. Vụ xả súng bắt đầu từ cửa hàng thức ăn nhanh của McDonald, sau đó chuyển sang trung tâm thương mại Olympia.

06:34

Cảnh sát Đức cho biết một người liên quan tới cuộc điều tra đã tự sát. Cũng theo họ, tới thời điểm này, khả năng rất lớn là nghi phạm chỉ hành động một mình.

Cho đến lúc này có ít nhất 10 người bị thương trong vụ xả súng ở Munich.

06:00

Cảnh sát Đức họp báo vụ xả súng ở Munich

Ga tàu điện ngầm trống trơn sau vụ xả súng vì mọi hoạt động giao thông công cộng ở Munich đều đã tạm ngưng sau vụ xả súng tại trung tâm thương mại Olympia - Ảnh: Reuters

05:44

Cảnh sát Đức họp báo vụ xả súng ở Munich

Hiện trường bên trong trung tâm mua sắm - Ảnh: TVM

05:13

Cảnh sát Đức tìm thấy thi thể thứ 9 cách hiện trường vụ xả súng tại trung tâm thương mại khoảng 1km. Đài phát thanh Đức Bayerischer Rundfunk cho biết thi thể một người đàn ông đã chết tìm thấy gần hiện trường có đeo một chiếc ba lô màu đỏ, tương tự chiếc ba lô người ta đã thấy một kẻ xả súng ở nhà hàng McDonald đeo khi vụ tấn công bắt đầu xảy ra.

Cảnh sát đã sử dụng robot để kiểm tra chiếc ba lô trên thi thể người này. Nhà chức trách tin là có khoảng 100 người đã chứng kiến sự việc xả súng. Tuy nhiên họ cho biết tới giờ vẫn chưa rõ những kẻ tấn công vẫn còn đang trong thành phố hay đã lẩn trốn sang các khu vực lân cận.

05:11

Bà Hillary Clinton cũng theo sát diễn biến vụ việc. "Dõi theo tình hình khủng khiếp ở Munich, chúng tôi sát cánh với các bạn Đức khi họ đang nỗ lực đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lý" - bà Hillary viết trên twitter.

Thủ tướng Canada Trudeau cũng theo sát tình hình ở Munich và bày tỏ sự cảm thông đối với các nạn nhân. Trong khi đó, đối thủ của bà Hillary, ông Donald Trump, thì mạnh mẽ tuyên bố: "Chúng ta cầu nguyện cho những ai bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công ở Munich. Điều này không thể tiếp tục diễn ra".

05:05

Cảnh sát Đức họp báo vụ xả súng ở Munich

Một cảnh sát tuần tra bên ngoài trong lúc người dân được sơ tán khỏi khu trung tâm thương mại OEZ tại Munich

04:51

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ triệu tập hội đồng an ninh vào ngày thứ bảy (23-7) để thảo luận về vụ tấn công hàng loạt đẫm máu tại Munich. Chánh văn phòng thủ tướng Đức Peter Altmaier cho biết. Theo đó phát biểu trên đài ZDF ông Altmaier cho biết bà Merkel vẫn liên tục nắm bắt tình hình diễn biến sự việc xảy ra tại khu vực phía nam thành phố.

Theo cảnh sát lúc này vẫn còn tới 3 tay súng đang lẩn trốn. Ông Altmaier nói thêm: "Các bộ trưởng trong nội các đang trên đường tới Berlin".

04:33

Chánh văn phòng thủ tướng Đức, ông Peter Altmeier nhận định không loại trừ khả năng khủng bố trong vụ này. "Chúng tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Tôi đang liên lạc chặt chẽ với Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern trong suốt chiều tối nay để có thể cập nhật kịp thời thông tin vụ việc. Và tới giờ, có thể nói rằng đây là một cuộc tấn công tàn bạo, phi nhân tính" - ông nói.

Cho tới nay, vẫn chưa có tổ chức, cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng.

04:18

Tổng thống Đức Joachim Gauck nói ông "kinh hoàng" khi nghe tin về vụ tấn công. "Mọi suy nghĩ của tôi đang hướng về các nạn nhân cũng như người thân của họ" - ông nói.

04:12

Cảnh sát Munich tiếp tục cảnh báo rằng vụ việc vẫn đang tiếp diễn, chưa kết thúc nên người dân vẫn phải cố thủ trong nhà, dừng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và tránh xa khu vực xảy ra vụ việc. "Chúng tôi vẫn chưa kiểm soát được tình hình. Do vậy hãy tránh xa những nơi công cộng" - thông báo của cảnh sát viết.

04:04

TZ, một tờ báo ở TP Munich, thông tin một tay súng có thể đã chết. "Chúng tôi đã nhận được thông tin chưa kiểm chứng, rằng một trong số những kẻ tấn công đã chết. Hiện trường xung quanh thi thể này đã bị phong tỏa đề phòng kẻ tấn công có mang theo chất nổ" - báo TZ viết.

Trước đó, tạp chí Focus dẫn một nguồn tin từ cảnh sát cho hay một tay súng đã tự sát bằng cách bắn vào đầu. Thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức.

03:56

Theo Independent, cảnh sát cho biết số người chết đã tăng lên 9. Cảnh sát đang điều tra xem liệu nạn nhân thứ 9 có phải là một trong số các tay súng hay không.

03:50

03:46

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết đơn vị chống khủng bố đặc biệt GSG9 đã được điều động tham gia cùng cảnh sát Munich. GSG -9 là tên viết tắt của Grenzschutzgruppe 9 der Bundespolize có nghĩa là Nhóm Bảo vệ biên giới số 9 của Cảnh sát Liên bang.

03:36

Số người chết đã tăng lên 8 người, cảnh sát xác nhận như vậy với AP

03:34

Cảnh sát Đức họp báo vụ xả súng ở Munich
Sơ đồ vị trí quán McDonald và trung tâm thương mại Olympic

03:29

Một nhân chứng kể với CNN rằng kẻ xả súng đã hô to "Allahu Akbar" ("Thánh Alla vĩ đại") trước khi nổ súng. "Tôi biết vì tôi là người Hồi giáo" - bà này nói. Bà cũng cho biết bà nhìn thấy người đàn ông lao ra từ nhà vệ sinh và bắt đầu xả súng. "Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe tiếng chuông báo động. Hắn đang điên cuồng bắn giết trẻ em, chúng đang ngồi đó ăn và không thể chạy thoát" - nhân chứng kể lại với CNN.

03:22

Theo nguồn tin từ Twitter cảnh sát Munich cảnh sát xác nhận chỉ có 1 vụ nổ súng tại Munich vào thời điểm này. Trong khi đó, Bệnh viện Munich cho biết có ít nhất 3 người bị thương rất nặng, trong số người bị thương sau vụ xả súng.

02:59

Reuters dẫn lời 1 cảnh sát cho biết các nhân chứng thấy cảnh xả súng cả ở bên trong và phía ngoài khu mua sắm. Một đoạn video cũng vừa được đưa lên mạng quay cảnh người đàn ông mặc đồ đen đứng bên ngoài cửa hàng McDonald xả súng vào đám đông.

02:52

Người phát ngôn cảnh sát Munich cho hay chưa có dấu hiệu nào cho thấy các tổ chức Hồi giáo cực đoan đứng sau vụ này. Trong khi đó Ngoại trưởng Anh chia sẻ ông sốc và đau buồn trước thông tin vụ xả súng

02:44

Một phát ngôn viên cảnh sát Munich cảnh báo: "Kẻ xả súng vẫn đang trên đường trốn chạy và rất nguy hiểm. Đây là chiến dịch lớn nhất mà cảnh sát được huy động trong 10 năm gần đây. Người dân nên tin tưởng vào cảnh sát, chúng tôi đã sẵn sàng để đối phó với tình huống khẩn cấp này".

02:28

Một số tuyến đường ở phía Bắc TP Munich bị phong tỏa.

Thông tin ban đầu cho biết 3 kẻ xả súng có thể là người nhập cư, hiện vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát bang Bavaria (Bayern) đã dùng truyền thông và mạng xã hội facebook, twitter... khuyên tất cả người dân ở nhà, không công khai địa chỉ nhà trên facebook, twitter. Chính quyền mở cửa một số công sở cho bất cứ ai cảm thấy bất an hoặc chưa về được nhà mình có thể trú ngụ tại đó.

02:14

CNN dẫn nguồn báo chí Đức cho hay ít nhất 6 người thiệt mạng

Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng. "Trái tim chúng tôi đang hướng về nước Đức" - ông Obama nói trên báo Đức Spiegel

02:03

Một số trang thông tin nóng như breakingnews quyết định không chia sẻ hình ảnh, clip có thể gây nguy hiểm cho các nhân viên đang thực thi pháp luật theo khuyến nghị của cảnh sát Munich

01:59

Facebook bật tính năng "safety check" (kiểm tra an toàn) cho người dùng ở Munich, Đức, sau vụ nổ súng ở trung tâm mua sắm. https://www.facebook.com/safetycheck/munich-germany-shooting-jul22-2016/

01:55

Một nguồn tin cho báo Independent biết có thể một vụ xả súng khác cũng đang xảy ra tại một ga tàu điện ngầm gần đó. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Trên Twitter xuất hiện Hashtag #offenetuer (tiếng Anh là open door) để giúp mọi người tìm nơi trú ẩn trong vụ nổ súng ở Munich

01:50

Trong bối cảnh nhiều thông tin trái ngược nhau về thương vong, DPA, Hãng Thông tấn Đức, dẫn nguồn tin cảnh sát xác nhận "có nhiều người chết". Cảnh sát cũng cho hay có ít nhất 3 tay súng liên quan tới vụ xả súng, hiện vẫn chưa ai bị bắt.

01:49

Cảnh sát Munich yêu cầu mọi người không chụp ảnh hoặc quay video hành động cảnh sát "để tránh bất kỳ thông tin hữu ích cho các nghi phạm"

 Theo Reuters, phát ngôn viên cảnh sát Munich nói vụ nổ súng trung tâm mua sắm "nghi có thể là tấn công khủng bố"

01:46

DW đưa tin tình hình đang rất hỗn loạn, tàu điện ngầm ngừng hoạt động, taxi không chạy, nhiều người không thể về nhà.

01:25

CNN cho biết một nhóm cảnh sát đang được huy động tới một địa điểm khác ở trung tâm Munich, tách biệt với trung tâm mua sắm Olympia

01:22

Cảnh sát Đức họp báo vụ xả súng ở Munich
Cảnh sát Đức bao vây hiện trường, các lực lượng đặc biệt cũng đã có mặt - Ảnh: SPIEGEL

DW cho hay hiệc việc sơ tán người dân vẫn đang diễn ra. Chính quyền Munich đã tạm dừng hoạt động các chuyến tàu, xe điện, xe buýt trong thành phố

01:13

Cảnh sát Đức họp báo vụ xả súng ở Munich
Hiện trường vụ xả súng bị phong tỏa - Ảnh: DW

01:10

Deutsche Welle - Hãng Phát thanh truyền hình Đức - phát đi thông báo của cảnh sát Munich, khuyến cáo người dân tránh xa khu mua sắm Olympia và tốt nhất là ở trong nhà

01:09

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, xác nhận với CNN, Claudia Küntzel - một phát ngôn viên khác của cảnh sát Munich - lại cho hay vụ xả súng diễn ra ở một cửa hàng McDonald bên trong khu mua sắm Olympia và hiện vẫn chưa kết thúc. "Có thể sẽ có thêm vài người chết và thậm chí còn vài tay súng vẫn còn đang ở hiện trường" - bà Küntzel nói.

Theo bà Küntzel, vụ xả súng tại cửa hàng McDonald diễn ra khoảng 5:50 chiều và hiện chưa rõ có địa điểm nào khác trong khu mua sắm này xảy ra xả súng nữa hay không

01:08

Claudia Kvenzel, phát ngôn viên của cảnh sát địa phương cho CNN biết cuộc xả súng kết thúc, hiện chưa có thêm thông tin về thương vong cũng như nguyên nhân vụ xả súng

Cảnh sát Đức họp báo vụ xả súng ở Munich
Cảnh sát bao vây khu vực xảy ra vụ xả súng Ảnh: CNN

00:31

BBC dẫn lời cảnh sát Đức cho hay vụ xả súng đã làm một số người chết. Toàn bộ khu vực trung tâm thương mại đã bị phong tỏa.Tuy nhiên, chi tiết vụ việc vẫn chưa được cung cấp. 

Trung tâm mua sắm này nằm ngay bên cạnh sân vận động Munich Olympic. Đây là nơi mà Tổ chức khủng bố Palestine có tên là Tháng Chín Đen thực hiện vụ tấn công tại Thế vận hội Mùa hè 1972.

Trong cuộc tấn công này, 11 thành viên đội tuyển Olympic Israel bị bắt làm con tin và cuối cùng bị giết hại, cùng với một sĩ quan Đức.

00:15

Reuters cho hay có đến 15 người thiệt mạng trong vụ xả súng này. Các hình ảnh trên truyền hình cũng cho thấy có rất nhiều xe cứu thương đang ở bên ngoài trung tâm thương mại. 

00:10

Theo thông tin mới nhất từ CNN, có một người chết và 10 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều, giờ địa phương, tại Trung tâm thương mại Olympia-Einkaufszentrum ở quận Moosach, thành phố Munich, Đức. 

00:05

Nói với CNN, một nhân chứng tên Lynn Stein làm việc trong trung tâm thương mại, nói kẻ xả súng đã vào bên trong trung tâm. 

"Tôi nghe mấy tiếng súng nổ. Sau đó, mọi người bắt đầu chạy, Tôi cũng cố chạy ra ngoài. Tôi nghĩ là có nghe thêm một số tiếng súng nữa. Và sau đó, có vẻ như kẻ xả súng đi về phía bãi đậu xe nằm kế bên trung tâm thương mại."

 

Theo V. - N.Huy - Kim Thoa (Tuổi Trẻ)