Thế giới

Xạ thủ bắn tỉa Việt Nam giành ngôi đầu khi bắn đêm

Đội tuyển bắn tỉa Việt Nam đạt điểm cao nhất nội dung "Đi săn" diễn ra ban đêm tại Belarus, vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng.

Trong khuôn khổ giai đoạn 3 Cuộc thi “Ranh giới xạ thủ”, Army Games 2020, ở bài thi “Đi săn” diễn ra đêm qua (giờ địa phương), Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam đã xuất sắc lần đầu tiên giành được vị trí đứng đầu. Qua đó, nâng thành tích chung giai đoạn 3 của đội lên vị trí thứ hai.

Các xạ thủ Việt Nam lần đầu giành vị trí đứng đầu khi thực hiện bài thi "Đi săn". Mục tiêu của bài thi gồm 5 bia có kích thước 50x50 cm, được bố trí ở cự ly 300-600m. Mỗi cặp xạ thủ được cấp 6 viên đạn. Thời gian thực hiện bài thi tối đa là 25 giây, mỗi bia tiêu diệt được 10 điểm.

Xạ thủ bắn tỉa Việt Nam giành ngôi đầu khi bắn đêm
Cặp xạ thủ Việt Nam trước giờ thi đấu ở Belarus hôm 1/9. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Kết quả, Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam đạt 50/50 điểm, trong thời gian 20,11 giây, lần đầu tiên lên vị trí đầu tiên. Đội chủ nhà Belarus đạt 40/50 điểm, thời gian 13,52 giây, đứng thứ hai. Đội Uzberkistan đạt 40/50 điểm, 18,3 giây, về vị trí thứ 3. Ở bài thi này, đội tuyển Nga bất ngờ bị tụt xuống vị trí cuối cùng, chỉ đạt 30/50 điểm, 16,9 giây.

Thứ tự xếp hạng qua 4/5 bài thi giai đoạn 3 bảng A1: Belarus, Việt Nam, Nga, Uzbekistan.

Cuộc thi "Ranh giới xạ thủ" năm nay gồm 23 bài bắn, trong đó nhiều nội dung yêu cầu xạ thủ di chuyển qua quãng đường dài một km với nhiều chướng ngại vật như tường thủng, hàng rào thép gai, hào sâu... trước khi vào tuyến bắn. Các nội dung thi đấu bắn tỉa đòi hỏi kỹ thuật cao, thể hiện khả năng của lực lượng được coi là đặc biệt tinh nhuệ trong quân đội nhiều nước.

Ngoài súng bắn tỉa Dragunov SVD, các xạ thủ cũng phải thể hiện độ chính xác trong bài thi bắn súng ngắn Makarov và ném lựu đạn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)