Thế giới

Xả súng ở trường học Nga: 13 người chết, nghi phạm mặc áo có biểu tượng phát xít

13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng tại một trường học ở thành phố Izhevsk, vùng Urals của Nga hôm nay, 26/9, Ủy ban Điều tra của nước này cho biết.

Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 7 học sinh, 2 nhân viên bảo vệ và một số giáo viên.

Vụ tấn công cũng khiến 21 người khác bị thương, trong đó có 14 trẻ em. Những người bị thương có thể được đưa đến Mátxcơva chữa trị nếu cần, Bộ Y tế nước này cho biết.

Các quan chức cho biết nghi phạm nam đeo mặt nạ trượt tuyết và mặc áo phông đen có biểu tượng phát xít. Người này đã tự sát sau vụ tấn công và được cho là có tiền sử mắc các vấn đề về tâm lý.

Theo nghị sĩ Nga - Aleksandr Khinshtein, nghi phạm mang theo 2 khẩu súng lục không sát thương nhưng đã được cải tiến để bắn đạn thật.

Xả súng ở trường học Nga: 13 người chết, nghi phạm mặc áo có biểu tượng phát xít
Những băng đạn được nghi phạm sử dụng. Trên băng đạn có chữ "căm hận" bằng tiếng Nga. Ảnh: RT

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các học sinh và giáo viên đã lập tức được sơ tán. Cảnh quay từ hiện trường cho thấy mọi người vội vàng bỏ chạy khỏi tòa nhà, và các nạn nhân được đưa lên xe cứu thương. Hình ảnh trong các lớp học nơi học sinh cố thủ cũng xuất hiện trên mạng.

Izhevsk là thủ đô của Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga, và nằm gần dãy núi Ural, chia cắt châu Âu với châu Á.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về vụ tấn công và bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của các nạn nhân.

Hiện các trường học ở Cộng hòa Udmurtia đều đã tạm thời đóng cửa. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/xa-sung-o-truong-hoc-nga-13-nguoi-chet-nghi-pham-mac-ao-co-bieu-tuong-phat-xit-post1472840.tpo