Thế giới

Xả súng chết người ở căn cứ quân sự Thái Lan

Một binh lính Thái Lan nổ súng giết hai người và làm bị thương một người khác trong vụ xả súng ở doanh trại tại Bangkok hôm 14/09, cảnh sát và quan chức quân đội nước này cho biết.

Xả súng chết người ở căn cứ quân sự Thái Lan
Nghi phạm thời điểm bị bắt (Ảnh: Khaosod)

Thượng sĩ Yongyuth Mungkornkim, nhân viên của Trường Chiến tranh Lục quân Hoàng gia Thái Lan đã nổ súng vào ba binh sĩ khác lúc 8 giờ 45 phút sáng, quân đội Thái Lan thông báo.

Nghi phạm 59 tuổi sau đó tìm cách bỏ trốn, nhưng đã ra đầu thú lúc 10 giờ, phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Thái Lan Kissana Phathanacharoen chho hay.

"Quân đội gửi lơi chia buồn sâu sắc tới gia đình các binh sĩ thiệt mạng và bị thương. Vụ việc là mất mát đối với các gia đình cũng như với quân đội," Đại tá Sirichan Nga-thong, phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan nói.

"Nguyên nhân và động cơ vụ việc vẫn đang được điều tra," ông cho biết thêm.

Theo thông báo của quân đội Thái Lan, hai nạn nhân thiệt mạng là Thượng sĩ Nopparat Inthasunthorn và Thượng sĩ Prakarn Sinsong. Người bị thương là Thượng sĩ Yongyuth Panyanuwat đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Cảnh sát đang điều tra vụ xả súng, phát ngôn viên Kissana nói thêm. Báo cáo ban đầu cho thấy hung khí được sử dụng là một khẩu súng ngắn 9mm.

Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cao, nhưng các vụ xả súng rất ít khi xảy ra.

Tuy vậy, vào năm 2020, một binh sĩ đã xả súng sát hại 29 người trong vụ tấn công kéo dài 17 giờ đồng hồ, và làm nhiều người khác bị thương. Binh sĩ này sau đó bị lực lượng đặc công tiêu diệt.

Nguyên nhân vụ việc được cho là liên quan tới mâu thuẫn tiền bạc giữa nghi phạm tên là Jakrapanth Thomma và một quan chức cấp cao.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/xa-sung-chet-nguoi-o-can-cu-quan-su-thai-lan-a359333.html