Thế giới

William, Harry cùng lên tiếng về cái chết của Hoàng thân Philip

Hai Hoàng tử William và Harry đều ra thông báo ca ngợi Hoàng thân Philip, người qua đời hôm 09/04, về những nỗ lực cho Hoàng gia và về tính hài hước đặc trưng của ông.

Hai Hoàng tử đều ca ngợi Philip đã dành cả đời phụng sự nước Anh và Nữ hoàng Elizabeth II. William nói Philip sẽ muốn Hoàng gia "tiếp tục công việc của chúng ta".

Harry nói về Philip rằng "ông nội tôi: bậc thầy nướng thịt, huyền thoại đối đáp, láu lỉnh tới phút cuối cùng".

Hoàng thân Philip qua đời hôm 09/04, chỉ vài tháng trước khi bước sang tuổi 100

"Ông nội tôi sống suốt một thập kỷ, trải qua một đời phụng sự đất nước và Khối Thịnh vượng chung, phụng sự phu nhân và Nữ hoàng, phụng sự Hoàng gia," William nói.

William cũng thể hiện lòng biết ơn khi vợ anh, công nương Kate, có mối quan hệ tốt với Hoàng thân Philip trong những năm gần đây.

Trong thông báo được đưa ra sau đó 30 phút, Harry cũng gợi lại những ký ức về ông nội, khẳng định Hoàng thân Philip "thực sự là chính mình, với tính sự nhanh nhạy sắc bén, có thể thu hút sự chú ý ở khắp mọi nơi nhờ sự duyên dáng của mình - và bởi không ai biết ông sắp nói gì tiếp theo".

William, Harry cùng lên tiếng về cái chết của Hoàng thân Philip

Hoàng thân Philip thường có những bình luận hài hước, tuy vậy đôi lúc cũng bị chỉ trích về những phát ngôn nhạy cảm.

Trong chuyến thăm năm 1986, ông từng nói với sinh viên Anh tại Trung Quốc rằng mắt họ sẽ "ti hí" nếu ở lại nước này quá lâu. Giữa lúc tỷ lệ thất nghiệp tăng do cuộc suy thoái 1981, ông bình luận: "Ai cũng nói chúng ta cần nghỉ ngơi nhiều hơn, giờ họ lại phàn nàn vì thất nghiệp". Trong một sự kiện gặp gỡ người bản địa Australia vào năm 2002, ông hỏi họ còn "ném giáo vào nhau" hay không.

"Meghan, Archie và cháu (cũng như chắt nội tương lai của ông) sẽ luôn nhớ tới ông trong tim," Harry nói thêm.

Việc Harry trở lại Anh được giới truyền thông theo dõi chặt nhẽ, sau khi anh và Meghan thực hiện cuộc phỏng vấn chấn động với nữ hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey, gây ra cuộc khủng hoảng lớn cho Hoàng gia Anh.

Trong cuộc phỏng vấn, Harry - Meghan đưa ra nhiều cáo buộc đối với Hoàng gia Anh, bao gồm việc một thành viên cấp cao đặt câu hỏi về màu da con trai họ trước khi bé ra đời, hay việc Meghan không được tìm kiếm giúp đỡ về tâm lý khi có suy nghĩ muốn tự tử.

Sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng tại Anh, William đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc Hoàng gia Anh phân biệt chủng tộc.

Harry và Meghan đã chuyển sang Mỹ sinh sống sau khi rời khỏi trách nhiệm Hoàng gia hồi năm ngoái.

Meghan hiện đang mang thai con thứ hai nên không thể tham dự tang lễ của Hoàng thân Philip, theo quan chức Điện Buckingham.

Tin đồn về sự chia rẽ giữa hai anh em Harry - William xuất hiện hồi mùa Hè 2019. Harry và Meghan ở thời điểm đó xác nhận rời Quỹ Hoàng gia của William và Kate để thành lập quỹ riêng.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước với Oprah Winfrey, Harry cho rằng "có những khoảng cách" giữa hai anh em ở thời điểm hiện tại, tuy vậy anh hy vọng "thời gian sẽ hàn gắn".

Cựu thủ tướng Anh John Major hôm 12/04 cho rằng tang lễ của Hoàng thân Philip có thể là "cơ hội lý tưởng" để hàn gắn mối quan hệ giữa Harry và Hoàng gia.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)