Thế giới

William đang 'chuẩn bị sẵn sàng' lên ngôi Vua

Các nhà bình luận cho rằng cách William tạo dựng quan hệ hiệu quả với truyền thông, luôn suy nghĩ có chiến lược trong mọi bước đi cho thấy anh chuẩn bị sẵn sàng một ngày nào đó lên ngôi.

"Hoàng tử William biết rõ anh ấy phải đối phó với truyền thông từ ngày này qua ngày khác đến hết cuộc đời. Vì thế, anh ấy phải có mối quan hệ tốt và hiệu quả với báo giới. Theo tôi, hoàng tử luôn suy nghĩ một cách có chiến lược về việc làm thế nào xử lý chuyện này, giải quyết chuyện kia", nhà bình luận kiêm người dẫn chương trình Andrew Marr nói trong phim tài liệu The Princes and the Press của BBC.

Trong khi đó, Charles Anson - cựu Thư ký báo chí Nữ hoàng Anh - cũng nói với các nhà sản xuất bộ phim: "Tôi nghĩ Hoàng tử William đã chấp nhận việc một ngày nào đó anh ấy sẽ lên ngôi Vua. Việc truyền thông đưa tin quá trình trở thành vua của William sẽ là một phần quan trọng trong cách thế giới nhìn nhận anh".

Khi BBC liên lạc xin bình luận, Điện Buckingham, Kensington và Clarence House đưa ra tuyên bố chung, ghi rõ: "Một nền báo chí tự do, có trách nhiệm và cởi mở đóng tầm quan trọng sống còn với nền dân chủ lành mạnh. Tuy nhiên, những tuyên bố bị thổi phồng và vô căn cứ từ các nguồn giấu tên được trình bày như sự thật xảy ra quá thường xuyên. Thật đáng thất vọng nếu như bất kỳ ai, kể cả BBC, trao cho họ sự tín nhiệm".

William đang 'chuẩn bị sẵn sàng' lên ngôi Vua
William hiện đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh. Ảnh: AP

Những ý kiến trên được đưa ra sau khi một cựu nghị sĩ đảng Lao động cho rằng Thái tử Charles nên đứng qua một bên để William thừa kế ngai vàng từ Nữ hoàng.

Stephen Pound - cựu thành viên Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - nói với GB News hôm 22/11: "Điều đó thực sự không đúng và những người theo đảng Cộng hòa nước này rất muốn thấy Thái tử lên ngôi. Vấn đề nằm ở chỗ Hoàng gia hiện trải qua giai đoạn quan trọng. Thời điểm này, Windsor không cần sự tiếp nối, mà là khởi động lại, bắt đầu lại. Không may, tiếng tăm của chế độ quân chủ sẽ ngày càng giảm xuống. Tôi bằng tuổi Thái tử Charles và đến tuần tới đã nghỉ hưu được hai năm. Lý do rất đơn giản là tôi nghĩ mình có đủ rồi. Vấn đề ở đây đều nằm ở tính cách, chủ nghĩa cá nhân, là quan niệm của Hoàng gia về việc thế nào là hợp lý. Hơn nữa, hiện không phải là thời điểm cho những điều thường lệ xảy ra bởi thành thật mà nói, nếu vẫn như thường lệ, Hoàng gia sẽ sụp đổ".

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/william-dang-chuan-bi-san-sang-len-ngoi-vua-4393069.html