Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

WHO thừa nhận chưa thể làm rõ nguồn gốc Covid-19 do thiếu dữ liệu từ Trung Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết điều tra mới nhất về nguồn gốc Covid-19 chưa đưa ra được kết luận, chủ yếu do thiếu dữ liệu từ Trung Quốc.

WHO thừa nhận chưa thể làm rõ nguồn gốc Covid-19 do thiếu dữ liệu từ Trung Quốc
Nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 của WHO tại Vũ Hán tháng 03/2021

Báo cáo từ nhóm chuyên gia của WHO cho rằng những dữ liệu sẵn có cho thấy SARS-CoV-2 dường như có nguồn gốc từ động vật, nhiều khả năng là dơi.

Kết luận này tương tự một nghiên cứu khác về nguồn gốc Covid-19 được thực hiện hồi năm 2021, sau khi một nhóm chuyên gia của WHO tới Trung Quốc.

Phần dữ liệu bị thiếu, đặc biệt là từ Trung Quốc, về các ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận hồi tháng 12/2019, khiến giới khoa học không thể xác định virus ban đầu lây nhiễm sang con người như thế nào.

Những phát hiện kể trên được đánh giá sẽ gây thêm nghi ngờ về việc liệu có thể xác định virus xuất hiện từ đâu và lây lan ra sao hay không.

WHO cho biết báo cáo kể trên là cơ sở để phát triển những phương pháp nghiên cứu nguồn gốc dịch bệnh tốt hơn trong tương lai.

Báo cáo cho biết hồi tháng 02 vừa qua, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã hai lần gửi thư cho chính quyền Trung Quốc đề nghị cung cấp thêm thông tin. Các tác giả cho biết Trung Quốc đã cung cấp một số dữ liệu theo yêu cầu.

Tuy vậy, nhóm Cố vấn Khoa học về Nguồn gốc Mầm bệnh (SAGO) cho biết họ vẫn không thể xác định được nguồn gốc của Covid-19 do thiếu dữ liệu. SAGO cũng nói rằng có những "khó khăn được nhìn nhận" trong quá trình điều tra "diễn ra quá lâu sau đợt bùng phát đầu tiên". Dù vậy, SAGO khẳng định họ vẫn sẽ tiếp tục điều tra.

"Càng để lâu, mọi thứ càng khó khăn," Maria Van Kerkhove, quan chức cấp cao của WHO tại SAGO, nói trong một buổi họp báo, bổ sung rằng WHO sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực điều tra Covid-19 bắt đầu như thế nào.

"Chúng ta nợ bản thân, chúng ta nợ hàng triệu người đã chết và hàng tỷ người đã mắc bệnh điều đó," Van Kerkhove nói thêm.

Báo cáo cho biết không có thông tin mới nào được cung cấp về khả năng SARS-CoV-2 lây sang con người thông qua một sự cố phòng thí nghiệm, nhưng lưu ý rằng "điều quan trọng là phải xem xét tất cả các dữ liệu khoa học hợp lý" để đánh giá khả năng này.

Báo cáo kèm theo chú thích cho biết các thành viên Brazil, Trung Quốc và Nga cho rằng không cần phải nghiên cứu thêm về giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, đồng thời đánh giá chưa có gì thay đổi kể từ cuộc điều tra lần trước do WHO và Trung Quốc tiến hành hồi tháng 03/2021.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/who-thua-nhan-chua-the-lam-ro-nguon-goc-covid-19-do-thieu-du-lieu-tu-trung-quoc-tintuc827150