Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

WHO theo dõi biến thể Covid-19 mới tên gọi Mu có thể kháng vaccine

Một biến thể Covid-19 mới, tên gọi MU, được WHO liệt vào danh sách biến thể đáng quan tâm.

WHO theo dõi biến thể Covid-19 mới tên gọi Mu có thể kháng vaccine
Xét nghiệm Covid-19 ở Bogota (Colombia) (Ảnh: AP)

Biến thể Mu, hay còn gọi là B.1.621, được phát hiện lần đầu tại Colombia. Những ca nhiễm biến thể này đã xuất hiện ở Nam Mỹ và châu Âu.

Bản tin về đại dịch Covid-19 hàng tuần của WHO cho biết biến thể này mang những đột biến cho thấy nó có thể kháng vaccine, tương tự như biến thể Beta, tuy vậy cần thêm nhiều nghiên cứu về vấn đề này.

"Từ khi được phát hiện lần đầu ở Colombia tháng 01/2021, đã có một số báo cáo về các trường hợp nhiễm biến thể Mu, và một số đợt bùng phát quy mô lớn hơn đã xuất hiện tại các nước khác ở Nam Mỹ và ở châu Âu," báo cáo có đoạn.

"Tuy mức độ phổ biến trên toàn cầu của biến thể Mu trong số các ca nhiễm đã được phân tích đã giảm và hiện chỉ chiếm tỷ lệ dưới 0,1%, mức độ phổ biến của biến thể này tăng cao ở ở Colombia (39%) và Ecuador (13%).

WHO cũng cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi các yếu tố dịch tễ của biến thể Mu ở Nam Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này cũng phổ biến biến thể Delta.

Hiện có bốn biến thể đáng lo ngại trong danh sách của WHO, bao gồm Alpha, đã xuất hiện ở 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, Beta, đã xuất hiện ở 141 quốc gia và vùng lãnh thổ, Gamma, đã xuất hiện ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ, và Delta, đã xuất hiện ở 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)