Thế giới

WHO: Nguy cơ Covid-19 thành đại dịch 'là rất thật'

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 9/3 cảnh báo rằng nguy cơ từ việc Covid-19 bùng phát trở thành đại dịch toàn cầu là "rất thật", nhưng nhấn mạnh dịch bệnh vẫn có thể được kiểm soát.

"Mối đe dọa về đại dịch đã trở nên rất thật", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên trong buổi họp báo ngày 9/3.

Ông cũng đồng thời nhấn mạnh: "Đó sẽ là đại dịch đầu tiên trong lịch sử có thể được kiểm soát... Chúng ta sẽ không ở thế lệ thuộc vào virus".

Tổng giám WHO cho rằng virus corona chủng mới đã tạo được "chỗ bám vững chắc tại nhiều quốc gia", điều này có nghĩa nguy cơ xảy ra "đại dịch" đang tăng lên.

Tuy nhiên, ông cũng hoan nghênh thực tế rằng cho tới thời điểm hiện tại, chỉ một số ít các quốc gia có dấu hiệu duy trì lây lan trong cộng đồng. Ông kêu gọi các chính phủ tập trung vào cả việc ngăn chặn và giảm thiểu dịch bệnh lây lan.

Trong số bốn quốc gia có nhiều ca bệnh nhất, Trung Quốc đang kiểm soát sự bùng phát dịch bệnh và số ca bệnh mới ở Hàn Quốc cũng đang giảm. WHO cũng ca ngợi những nỗ lực phòng chống Covid-19 của Italy.

"Cho dù đó là đại dịch hay không, quy tắc của trò chơi là như nhau, không bao giờ bỏ cuộc. Hãy để hy vọng là thuốc giải cho nỗi sợ hãi. Hãy để sự đoàn kết là liều thuốc giải độc", tổng giám đốc WHO nói.

WHO: Nguy cơ Covid-19 thành đại dịch 'là rất thật'
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: WHO)

Trong khi đà lây lan của virus corona chủng mới (SARS-Cov-2) đang dần được kiểm soát tại Trung Quốc, nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên, tình hình đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới.

Hàn Quốc là nước có nhiều ca lây nhiễm nhất bên ngoài Trung Quốc Đại lục với khoảng 7.500 ca, sau đó là Italy và Iran với hơn 7.000 ca dương tính với virus corona ở mỗi nước tính đến sáng 9/3 - theo thống kê thời gian thực của Đại học John Hopkins (Mỹ).

Theo ông Tedros, có đến 93% số ca nhiễm trên toàn cầu chỉ tập trung tại 4 quốc gia kể trên.

Tại Mỹ, số ca nhiễm đã tăng đáng kể trong tuần qua, lên 560 trường hợp tại ít nhất 30 bang.

"Tại thời điểm hiện tại, chỉ một số ít quốc gia xuất hiện hiện tượng lây nhiễm duy trì trong cộng đồng," ông Tedros nói, kêu gọi các lãnh đạo trên thế giới không bỏ cuộc trong hành động chống lại dịch bệnh.

Ông Tedros cho biết 70% trong số hơn 80.000 ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đã được điều trị khỏi và xuất viện, và dịch bệnh tại nước này có thể đang đi đến hồi kết.

"Trung Quốc đang đặt dịch bệnh vào tầm kiểm soát," ông nói.

Đề cập biện pháp phong tỏa các khu vực miền Bắc Italy mà chính phủ nước này vừa ban hành, tổng giám đốc WHO nói "Chúng tôi rất mừng khi Italy thực hiện những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh, và hy vọng những giải pháp này sẽ cho thấy hiệu quả trong những ngày tới."

Trước đó hôm 5/3, tổng giám đốc WHO cho rằng COVID-19 chưa phải là một đại dịch, song đã có "những tín hiệu đáng lo ngại". Ông cũng cảnh báo có nhiều quốc gia chưa thể hiện đủ "cam kết chính trị" cần thiết để ứng phó với mối đe dọa do dịch bệnh này gây ra.

HP (Nguoiduatin.vn)