Thế giới

WHO cảnh báo virus lây từ dơi sang người đặc biệt nguy hiểm, đã có trường hợp tử vong

Giới chức y tế Guinea xác nhận một ca tử vì virus Marburg gây bệnh sốt xuất huyết tương tự Ebola, theo WHO.

WHO cảnh báo virus lây từ dơi sang người đặc biệt nguy hiểm, đã có trường hợp tử vong
Ảnh minh họa: AFP

Đây là lần đầu tiên bệnh do virus Marburg gây ra được phát hiện ở Tây Phi. Kể từ năm 1967 đã có 12 đợt bùng phát bệnh Marburg, tuy vậy hầu hết ở Nam Phi và Đông Phi.

Ca bệnh ở Guinea được xác định lần đầu vào tuần trước, chỉ hai tháng sau thời điểm nước này tuyên bố kết thúc đợt bùng phát dịch bệnh Ebola, vốn đã khiến 12 người tử vong.

Bệnh nhân ở Guinea đã đến phòng khám ở địa phương để điều trị, tuy vậy tình trạng bệnh của anh nhanh chóng xấu đi và sau đó đã tử vong, WHO thông báo hôm 09/08.

Các nhà phân tích tại phòng thí nghiệm sốt xuất huyết quốc gia Guinea và Viện Pasteur Senegal xác nhận bệnh nhân nhiễm virus Marburg.

"Nguy cơ virus Marburg lây nhiễm rộng đồng nghĩa với việc chúng tôi phải hành động để ngăn chặn nó," Matshidiso Moeti, giám đốc khu vực châu Phi của WHO nói.

"Chúng tôi đang phối hợp với giới chức y tế để áp dụng các biện pháp đối phó nhanh, dựa trên kinh nghiệm kiểm soát Ebola của Guinea, bởi hai căn bệnh lây nhiễm tương tự nhau," Moeti nói thêm.

Ca nhiễm virus Marburg, cũng như các ca bệnh Ebola hồi đầu năm, được phát hiện tại quận Gueckedou của Guinea, gần biên giới với Liberia và Bờ Biển Ngà. Những ca nhiễm đầu tiên của dịch bệnh Ebola tại Tây Phi hồi năm 2014-2016, đợt bùng phát lớn nhất của căn bệnh này, cũng được ghi nhận ở khu vực kể trên.

Tỷ lệ tử vong của bệnh do virus Marburg gây ra có thể dao động từ 24-88%, theo số liệu của các đợt bùng phát trước đây. Tỷ lệ này thay đổi tùy theo chủng virus và phương pháp điều trị, WHO cho biết. Lây nhiễm xảy ra qua tiếp xúc với dịch và tế bào cơ thể.

Các đợt bùng phát bệnh Marburg bắt đầu khi động vật nhiễm virus, chẳng hạn như khỉ hoặc dơi, lây nhiễm virus cho con người. Virus sau đó có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bị bệnh.

Các triệu chứng bệnh gồm có đau đầu, nôn ra máu, đau cơ, chảy máu.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)