Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Vượt Italy, Mỹ trở thành nước có nhiều ca tử vong nhất vì Covid-19

Mỹ là quốc gia ghi nhận số ca mắc và trường hợp tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới.

Tính tới chiều ngày 11/4 (theo giờ địa phương), Mỹ đã ghi nhận hơn 20.300 người chết do Covid-19, con số cao nhất trên thế giới, tiếp theo là Italy và Tây Ban Nha. Ngoài ra, Mỹ cũng tiếp tục có số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 cao nhất với hơn 525.000 trường hợp.

Phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết số ca tử vong vì virus corona được ghi nhận trong ngày 10/4 là 783 trường hợp. Tính đến sáng 11/4, bang New York đã có 8.627 bệnh nhân Covid-19 tử vong, theo Reuters.

Vượt Italy, Mỹ trở thành nước có nhiều ca tử vong nhất vì Covid-19

Theo ông Cuomo, số người chết trong ba ngày qua dao động từ 777 đến 799 và trong chừng mực nào đó số người chết đang ổn định, nhưng ổn định ở một "tỉ lệ khủng khiếp".

"Số lượng người phải nhập viện dường như đã chạm đỉnh và hiện là một đỉnh nằm ngang. Tỷ lệ nhập viện giảm là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi đang có nhiều người bị nhiễm bệnh. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều người phải nhập viện, nhưng với số lượng thấp hơn. Dù ít người phải nhập viện hơn, song nhiều bệnh nhân vẫn còn dương tính" - ông Cuomo nói.

Sau khi số người chết tăng lên mức cao nhất thế giới, cả nước Mỹ hiện trong tình trạng tuyên bố thảm họa lớn. Toàn bộ 50 bang, cùng năm vùng lãnh thổ, gồm quần đảo Virgin thuộc Mỹ, quần đảo Bắc Mariana, đảo Guam, Puerto Rico và Washington D.C, đã được phê chuẩn tuyên bố thảm họa. Samoa thuộc Mỹ hiện là lãnh thổ duy nhất chưa trong tình trạng tuyên bố thảm họa lớn.

Cuối tuần qua, giới chức y tế Mỹ đã cảnh báo nước này sẽ đối diện với tuần tồi tệ nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Một số quan chức chính phủ và chuyên gia y tế Mỹ dự báo đỉnh dịch có thể rơi vào giữa tháng 4.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)