Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Vượt Anh và Italy, Nga trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ ba thế giới

Nhà chức trách Nga thông báo ghi nhận thêm 11.656 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 221.344. Nga hiện là nước có số ca nhiễm cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Tây ban Nha.

39.801 bệnh nhân Covid-19 đã phục hồi và 2.009 người đã tử vong, theo thông tin từ trung tâm phòng chống Covid-19 của Nga.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng 5,6% trong một ngày, hơn 0,1% so với ngày trước đó. Khoảng 5.417 (46,5%) ca nhiễm mới được ghi nhận hôm 11/05 không có triệu chứng.

Vượt Anh và Italy, Nga trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ ba thế giới
Ảnh minh họa: TASS

Thủ đô Moscow ghi nhận thêm 6.169 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 115.909, và là vùng dịch lớn nhất tại Nga. Các ca nhiễm mới cũng được ghi nhận ở 83 tỉnh thành tại nước này, bao gồm hơn 1.000 ca tại tỉnh Moscow, 307 ca tại St. Petersburg, 291 ca tại tỉnh Nizhny Novgorod.

Khoảng gần 5.500 bệnh nhân đã được cho xuất viện tại 69 tỉnh thành, trong đó có 4.032 người tại thành phố Moscow, 153 người tại tỉnh Moscow. 94 người đã tử vong trong 24 giờ vừa qua, bao gồm 56 người ở thành phố Moscow và 14 người ở tỉnh Moscow.

Cơ quan y tế Nga cho biết đã thực hiện 5,6 triệu lượt xét nghiệm Covid-19, đạt trung bình 38.625 lượt xét nghiệm trên mỗi triệu dân. Khoảng 247.000 người hiện đang được theo dõi sức khỏe.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/05 sẽ họp trực tuyến với các quan chức địa phương để thảo luận tình hình dịch bệnh Covid-19 và bàn khả năng kéo dài kỳ nghỉ có lương, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Trước đó, ông Putin hôm 28/04 đã gia hạn kỳ nghỉ có lương cho người dân Nga tới ngày 11/05. Sau đó, ông Putin đã thông báo rằng Nga cần phải chuẩn bị để trở lại bình thường và chỉ đạo chuẩn bị các khuyến nghị cần thiết cho việc nới lỏng các biện pháp giới hạn phòng chống dịch bệnh bắt đầu từ ngày 12/05.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)